• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

MÙA ĐÔNG NÊN CHĂM SÓC MÈO THẾ NÀO? HERZ !!!

jasper pet care

New Member
1/ Tuyệt đối không cho mèo ra ngoài khi thời tiết mưa giá rét.
_ Tuyệt đối không tắm cho mèo trong mùa đông. Mèo là động vật nhiều lông, không tắm qua loa được. Khi tắm phải vò kỹ . Dù sau đó có sấy lông thì nước đã ngấm vào cơ thể gây lạnh. Những bé vốn cơ thể ốm yếu sẽ cảm lạnh, viêm phổi.
* Giải pháp :
_ Các bé bệnh ngoài da cần tắm chữa bệnh phải có phòng luôn ấm 30 độ c : Đốt lửa, lò sưởi…cho tới sau khi tắm 30 phút. Tắm xong lau khô lông , sấy ấm ngay và cho uống từ 10 ml đến 20 ml nước đường gluco ấm pha chút gừng.
_ Bé bị lông bẩn hoặc tiêu chảy: Dùng khăn sạch dấp nước ấm lau nhẹ vùng bị bẩn hoặc vùng hậu môn và đuôi, rồi sấy nhẹ khô lông. Thực hiện trong phòng ấm.
2/ Cho các bé ổ khô, ấm, kín gió, thi thoảng thay lót ổ, tránh nơi bụi bặm.
_ Thức ăn nóng, mềm, uống nước ấm. Ăn tăng lượng hơn so với mùa hè.
_ Nơi ở, thức ăn nước uống vệ sinh.
* Mèo dưới 3 tháng tuổi và mèo đẻ nên chăm sóc đặc biệt, ổ ấm 30 độ c, đồ ăn mềm, nhiều đạm hơn.
_ Thêm chút thịt mỡ bổ sung dinh dưỡng, dễ hấp thụ Vitamin và hỗ trợ bộ lông, da mượt mà, nhưng không nên lạm dụng đồ ăn nhiều dầu mỡ ,bé dễ béo phì hoặc tiêu chảy.
_ Mỗi tháng uống men Vi sinh 10 ngày.
3/ Mèo bệnh, đặc biệt bệnh tiêu chảy, sống phân, chất thải hôi tanh hoặc nặng mùi do tiêu hóa kém, ngoài dùng thuốc, nên cho bé ăn cháo đường Gluco 2 ngày, rồi chuyển sang cháo thịt nạc rồi cơm trộn thịt nạc băm, mỗi bữa ăn ít nhưng nhiều bữa. Kiêng ăn sữa, trứng, cá cho đến sau khi bé khỏi hoàn toàn 5 ngày.

4/ HÃY LỰA CHỌN SẢN PHẨM CỦA HERZ ĐỂ PHÒNG TRÁNH TỐI ĐA NGUY CƠ NHIỄM BỆNH CỦA BÉ NHÉ!!!V
 
Top