• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Help! Mèo cái gào đực mãi không thôi

Jojo001

Member
Nhà mình có nuôi bé mèo cái . Bé lớn rồi nên bắt đầu gào đực . Nhưng kì lạ là bé gào khoảng 1 tuần rồi nghỉ khoảng 2 , 3 ngày sau lại gào tiếp . Đến nay bé đã 3 lần như vậy rồi
Ai đó giúp mình với bé nhà mình bị gì vậy ạ TT.TT
 

Jojo001

Member
Đơn giản là bé nhà bạn đến tuổi gào đực thôi. Gào mệt thì nghỉ 2, 3 ngày. Bạn muốn hết gào thì tốt nhất đi triệt sản, mèo sẽ béo đẹp :)
Tks bạn nha . Tại mình tưởng 1 tháng bé gào 1 lần à . Mà mình nghe nói bé biết gào rồi thì triệt sản bé vẫn gào chỉ là ko mang thai dc thôi . Như vậy có đúng không bạn ?
 

kiwi1106

Well-Known Member
Triệt vậy mất bao lâu thì mèo mới lại bình thường được bác ơi :3
Cũng ko có gì khó khăn cả đâu. Bác sĩ gây mê mèo, sau đó tiến hành rạch bụng cắt buồng trứng. Toàn bộ quá trình là khoảng 2 tiếng, sau đó mèo sẽ dần tỉnh lại. Khoảng nửa ngày đến 1 ngày mèo trở lại bình thường, bé nào yếu hơn thì 2 ngày. 5 ngày sau cắt chỉ.
 
Top