mình cũng ko biết diễn tả như thế nào nữa.
đuôi chìa khóa là đuôi không thẳng như bình thường mà đoạn cuối hơi cong gập chút xíu.ngộ lắm.nhà tớ cũng nuôi 1 bé như thế
"Những giống mèo quý và hiếm mà những người nuôi mèo thường hay sưu tầm là mèo “tứ túc mai hoa” và mèo “đuôi chìa khóa”. Mèo “tứ túc mai hoa” phải là con mèo có bộ lông đen tuyền, riêng bốn bàn chân là có màu lông trắng, còn gọi là mèo đi ủng. Mèo “đuôi chìa khóa” – đuôi thường ngắn do đốt đuôi cuối cùng bị tật gẫy gập lại. Nhà nào nuôi được con mèo này làm ăn sẽ phát đạt, giữ được của mà không bị hao tán" tìm trong báo thấy nói thế nhé