• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Tiêu chuẩn dành cho Samoyed

luna.samoyed

New Member
Bài viết đầy đủ kèm hình minh họa ở blog của mình Tiêu chuẩn dành cho Samoyed

1. Ngoại hình chung:

Về cơ bản thì Samoyed là giống chó lao động nên có ngoại hình khỏe mạnh, năng động và duyên dáng. Do Samoyed sinh sống và làm việc tại khu vực khí hậu lạnh giá nên có bộ lông dày và kháng cự tốt với thời tiết. Lưng của Samoyed không quá dài bởi nếu lưng yếu sẽ khiến Samoyed không thể hoàn thành tốt công việc, tuy nhiên sở hữu một thân hình mập và chắc như giống chó Chow cũng khiến Samoyed bị bất lợi trong công việc kéo xe. Người lai tạo chó nên cố gắng tạo ra Samoyed với thân hình vừa phải, không quá dài nhưng đủ cơ bắp và dẻo dai với phần ngực sâu, sườn cong, cổ khỏe, phần thắt lưng thẳng và khỏe. Cả chó đực và chó cái đều toát lên sức chịu đựng dẻo dai mà không bị thô.
Một con chó trưởng thành có chiều cao khoảng 53.5 cm tính từ vai xuống đất. Do chiều sâu cửa ngực nên chân có độ dài vừa phải. Chân sau phát triển khỏe mạnh, đầu gối và khuỷu chân có thể gập được thoải mái.
Khỏe mạnh, năng động và duyên dáng là những đặc điểm cơ bản của Samoyed mà mọi người lai tạo chó và ban giám khảo nên cân nhắc khi đánh giá chó. Sự khỏe mạnh đến từ bộ xương và cơ bắp nhưng cũng phải đi kèm với sự duyên dáng khi di chuyển. Một Samoyed điển hình hiếm khi đứng yên mà luôn sẵn sàng hành động khi cần thiết.
2. Tính cách
Samoyed là giống chó thông minh, lanh lẹ, hiếu động và trên hết là luôn dành tình cảm cho con người nói chung.
Do sống cùng trong lều với người Samoyed trong nhiều thế kỷ nên chó Samoyed có mối quan hệ tuyệt vời với con người. Chúng thông minh và độc lập, cho đi và hy vọng nhận lại tình cảm từ con người. Thiếu vắng sự tiếp xúc với con người là không thể chấp nhận được với giống chó này vì vậy chúng cần được giữ vui vẻ trong chuồng, cần được sự chú ý thường nhật và thỉnh thoảng là tiếp xúc thật lâu với con người. Nếu được dạy dỗ tử tế khi còn nhỏ thì khi lớn lên Samoyed sẽ rất hiếm khi trở nên nóng tính.
3. Đầu và sọ
Samoyed có đầu hình cái nêm với hộp sọ phẳng và rộng, mõm có độ dài trung bình, mặt nhọn nhưng không có sắc cạnh, môi màu đen, phần lông trước tai ngắn và mượt, mũi màu đen là đẹp hơn cả nhưng có thể có màu nâu hoặc sáng hơn, hàm khỏe.
4. Mắt
Mắt hình hạnh nhân, màu nâu đến nâu đậm, cách xa nhau vừa phải, ánh lên vẻ lanh lợi và thông minh. Viền mắt màu đen và không bị đứt đoạn. Hai mắt cách xa nhau sao cho đầu nhọn của mắt nằm trên cùng dường thẳng với tai, điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở chó con. Độ rộng giữa hai mắt là cần thiết để cân bằng độ rộng của sọ và đảm bảo tỷ lệ cho đầu. Cần nhớ rằng mắt tối màu ở chó con có thể sẽ thay đổi khi được khoảng 2 tuổi để đạt được sắc nâu cần có.
5. Tai
Tai dày, không có quá dài, hình tam giác, hơi tròn ở đầu tai, nằm cách xa nhau vừa phải và phần trong tai được che phủ bởi lông. Tai ở chó trưởng thành sẽ hoàn toàn dựng đứng lên.
6. Mồm
Răng ở hàm trên sẽ đan chéo vào răng ở hàm dưới một cách chính xác, như vậy gọi là scissor bite. Để xác định răng mọc có đúng không, bạn chỉ cần lật phần môi ngay dưới mũi. Giống như lưỡi kéo đan vào nhau một cách chính xác, hàm răng trên và dưới của chó cũng nên đan xen vào nhau như vậy.
7. Cổ
Cổ cong, khỏe và không quá ngắn.
8. Cẳng chân trước
Chân thẳng và cơ bắp với bộ xương khỏe. Nhìn từ phía trước, nếu ngực phát triển tốt thì hai chân sẽ cách xa nhau vừa phải, khi di chuyển hai chân sẽ tiến về phía trước chứ không bị chệch ra ngoài. Khi đứng, hai chân trước phải song song với nhau. Xương tốt là rất cần thiết, có hình tròn và phù hợp với kích thước của chó. Chân có độ dài vừa phải, tạo ngoại hình cân bằng. Chân quá dài hoặc quá ngắn sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng lao động của chó, tuy nhiên chân dài thì tốt hơn là chân ngắn.
8. Mình
Lưng có độ dài vừa phải, rộng và cơ bắp. Ngực rộng, xương sườn sâu tạo nhiều chỗ cho tim và phổi. Do là giống chó biết săn mồi, chăn dắt và kéo xe nên cơ thể sẽ không đạt được sức khỏe cần thiết nếu chó quá cân bởi con chó quá cân sẽ sớm trở nên vô dụng.
9. Cẳng chân sau
Hai chân sau rất cơ bắp, đầu gối có thể gập dễ dàng, không bị dáng chân bò. Đầu gối tạo thành góc 45 độ so với mặt đất. Có thể dễ dàng nhận thất khớp đầu gối lỏng lẻo ở chó khi di chuyển bởi nó khiến chó di chuyển không được nhanh nhẹn và tự nhiên.
10. Chân
Chân dài, hơi phẳng và hơi duỗi ra. Chân trước không dài bằng chân sau nhưng có cổ chân đệm nối giữa cẳng chân và chân. Đối với chó được luyện tập thể dục, cổ chân tạo thành góc 60-70 độ so với mặt đất. Bàn chân được đệm bởi lông, đây là một đặc điểm nổi bật ở Samoyed.
11. Đuôi
Đuôi dài và dầy, nằm ở trên lưng khi đề phòng, đôi khi buông thõng xuống khi thư giãn. Một chiếc đuôi đẹp là chiếc đuôi có lông dài và dày, nằm gần trên lưng và buông về một bên.
12. Bước đi
Samoyed nên di chuyển một cách nhanh nhẹn và khỏe mạnh, thể hiện sức mạnh và sự thanh lịch. Dáng đi là một yếu tố không dễ đánh giá và cần thời gian quan sát dài. Sức mạnh đến từ hai chân sau và tạo ra cảm giác khi di chuyển, con chó đang cố đẩy vật gì đó về đằng sau. Dáng đi đông không chỉ đơn giản là việc di chuyển dễ dàng. Khi nhìn từ đằng sau, hai chân sau phải di chuyển theo đường thẳng kéo dài từ hông mà không được sai lệch. Bất kỳ cử động đánh hông từ trái sang phải khi nhìn từ đằng sau đều thể hiện hông hoặc cơ bắp yếu. Sự thanh lịch được thể hiện rõ nhất khi nhìn từ hai bên khi chó bước đi, toàn bộ cơ thể đều thẳng và chuyển động trông dễ dàng, gọn gàng và nằm trong tầm kiểm soát.
13. Bộ lông
Cơ thể được bao phủ với lớp lông dưới dày, rậm, mềm và ngắn cùng lớp lông thô hơn mọc xen kẽ tạo thành lớp lông ngoài. Lớp lông ngoài nên thẳng đứng và không bị xoăn.
Bộ lông kép là một đặc điểm quan trọng ở Samoyed nhưng chó đực thường có bộ lông ngoài dài hơn chó cái. tuy nhiên chó cái không nên chỉ có một bộ lông dầy duy nhất. Bộ lông dài của chó không nên quá dài, nên hơi cứng và thẳng đứng, với chó cái có thể mềm hơn một chút.
14. Màu sắc
Samoyed có màu trắng tinh, trắng kem và màu bánh quy mặc dù màu trắng tinh là phổ biến nhất. Rất nhiều con chó lông bắt đầu ngả màu bánh quy khi về già. Tai chó thường là nơi hay có màu bánh quy nhất. Một số con chó có thể có những đốm màu nhỏ trên mặt và điều này là hoàn toàn chấp nhận được. Khi đưa ra ánh nắng có thể thấy lông hơi lấp lánh.
15. Kích thước
Chó đực cao từ 51 - 56 cm tính từ vai.
Chó cái cao từ 46 - 51 cm tính từ vai.
Trọng lượng phù hợp với kích thước.

Nguồn: Australian National Kennel Council
 
Last edited:
Top