• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Khi bị chó mèo cắn...

__ĐẠI__

T.Viên Năng Động
Có tới 40% các vết thương do chó mèo cắn bị nhiễm trùng và cần tới sự chăm sóc y tế. Nếu chẳng may bị chó mèo cắn, bạn nên lập tức rửa sạch vết thương với cồn y tế. Nếu có bất cứ nghi ngờ nào, hãy tới gặp bác sĩ ngay.

Sơ cứu vết thương



- Làm sạch vết thương ngay lập tức với xà phòng và nước sạch. Dùng rượu hoặc cồn i-ốt lau kỹ vết thương.



- Dùng tay ấn chặt vào vết thương để cầm máu.



- Nếu vết thương ở tay thì hãy giơ cao tay lên sao cho vị trí vết thương cao hơn tim.



- Lấy một miếng gạc sạch đặt lên vết thương.



- Tiên lượng trước những dấu hiệu nhiễm trùng như sưng tấy không bình thường, sốt... Tới trung tâm y tế ngay nếu thấy các dấu hiệu này không thuyên giảm.



- Tiêm phòng uốn ván ngay nếu thời điểm bạn tiêm phòng uốn ván trước đó đã được 5 năm.



- Tiêm vắc xin phòng dại khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ. Tốt nhất nên tiêm trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm bị chó/mèo cắn.



Phòng ngừa chó cắn



Tạo cho trẻ thói quen xin phép trước khi tiếp xúc với một con chó/ mèo bất kỳ. Một người chủ có trách nhiệm sẽ cho bạn biết con chó của họ có thân thiện với trẻ nhỏ hay không.



Khi được người chủ vật nuôi đồng ý, hãy thật bình tĩnh và chậm rãi tiến tới để chú chó hít ngửi tay bạn rồi hãy chạm vào nó.



Hãy dạy trẻ rằng mỗi chú chó đều "hết lòng" với chủ hay những đồ vật gần gũi với chúng, vì thế đừng chạm vào người/vật mà chú chó tỏ thái độ không thích. Không tiến lại gần nếu con chó đó đang ăn, bị xích hay đang ngồi trong xe của chủ.



Chó rất ghét người lạ vì thế hãy dạy trẻ biết rằng quan sát dáng điệu của con vật sẽ giúp trẻ hiểu rằng con vật đang muốn gì, chúng đang giận giữ hay hoảng sợ và tốt nhất là nên tránh xa. Những dấu hiệu của 1 con chó đang tức giận gồm tai, lông và đuôi dựng đứng. Còn một con chó đang hoảng sợ thì tai và đuôi cụp lại.



Hãy chỉ cho trẻ cách đối phó trong một số tình huống xấu như: Nếu con chó gầm gừ hay đuổi theo, hãy đứng im và 2 tay bắt chéo trước ngực (hình cái cây). Nếu nằm trên một mặt phẳng, hãy co đầu gối về phía bụng và lấy 2 tay che tai và tránh để mắt bị tấn công.



Đừng đùa quá trớn với những con chó. Khi chơi các trò có tính chất tranh giành, chó có thể sẽ cắn trẻ bất ngờ.
 
Top