• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Giúp mình với các bạn :(

Ri Nguyễn

New Member
Mình nuôi 1 bé cún alaska khoảng 8 tháng tuổi giống cái. Tình hình là bé cún chãy nước dãi rất nhiều mình không biết khắc phục bằng cách nào. Với bé thường xuyên bị tiêu chảy dù mình không dám cho ăn gì bậy bạ, mình rất lo. Có bạn nào biết cách khắc phục chỉ mình với.
 

Ri Nguyễn

New Member
Mình có đem ra thú ý, thì ngta cho thuốc bổ về chích, mình cho bé ăn rất cận thận, ko ăn bậy bạ mà lâu lâu bé lại bị. Mình lo đường ruột bé có vấn đề mà bác sĩ cứ nói ko sao :(
 

nentran

Bác sỹ thú y thất nghiệp
Lâu lâu mới bị hay bị liên tục. Lâu lâu do thay đổi thời tiết hoặc do thức ăn cũng dễ bị tiêu chảy. Còn chảy nước dãi nhiều không quan trọng bạn ạ
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Chỉ cách để k bị tiêu chảy nè
1. Cho ăn toàn thức ăn viên
2. Tất cả thức ăn đề nghiền nhỏ. Kể cả rau củ quả. K cho ăn cổ gà nghiền nhỏ.
Dùng 1 trong 2 cách trên là dc. K thì áp dụng luân phiên cả 2 cách.
 

bs.hanh shop

YTC Developer
việc tiêu chảy do rất nhiều nguyên nhân...do thời tiết, dinh dưỡng, bệnh lý,...phải theo dõi mới xác định được
nếu lâu lâu mới tiêu chảy thì phần lớn do dinh dưỡng + đường tiêu hóa yếu nên không sao đâu bạn...việc này cải thiện được
 
Top