Sống ở vùng sông Amazon, tại những nơi ít có khí Oxi. Ở hai bên sống lưng của cá chình điện có 2 “nhà máy điện”, mỗi “nhà máy” gồm 70 “cột điện” đấu song song, mỗi “cột” là một chồng gồm 6000 tế bào phát điện hình đĩa đấu nối tiếp.
Lúc gặp mồi hoặc kẻ thù, cá chình điện có thể phóng một loạt từ 10-30 cú điện với điện thế lên tới 900 vôn để quật ngã và làm tê liệt đối thủ.
Ngoài ra cá chình điện còn có thể phát liên tục những xung động điện với điện thế thấp để định hướng và thăm dò môi trường trong những vũng nước đục hoặc tối tăm.
Lúc gặp mồi hoặc kẻ thù, cá chình điện có thể phóng một loạt từ 10-30 cú điện với điện thế lên tới 900 vôn để quật ngã và làm tê liệt đối thủ.
Ngoài ra cá chình điện còn có thể phát liên tục những xung động điện với điện thế thấp để định hướng và thăm dò môi trường trong những vũng nước đục hoặc tối tăm.