• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thời gian phối giống và sinh sản của cún nhật lai pug

angelzorro

Member
Các a chị cho e hỏi
Em có nuôi 1 bé cún cái nhật lai pug, giờ bé cũng được 5 tháng rồi, là chó cái mà cứ nhảy như chó đực, e cũng chẳng biết sao nữa, có khi nào có cũng bị pê đê k ạ ?
Và thời gian cún loại nhỏ như vậy có thể sinh sản là bao nhiêu tháng ạ ?
Nếu được thì a chị nào có phóc -sóc đực thì phối giống cho cún nhà e nhé, giá cả a chị thông báo e luôn
Nếu bài sai mục, mong mod chuyển dùm sang mục khác cho e được không ạ, thanks đã xem
 

small_dragon

Administrator
Staff member
Administrator
Nó k bị pê đê hay les liếc j đâu.
Khoảng 7 hoặc 8 tháng tuổi nó sẽ salo lần đầu.
Lần đầu, k nên cho sinh sản, vì sẽ nguy hiểm và không tôts cho chó mẹ cũng như chó con
Lần salo thứ 2 nó sẽ rơi vào khoảng tháng thứ 12 (nói là khoảng, vì tuỳ từng con chó mà nó khác nhau, k phải con nào cũng giống con nào)
PS: nó đã là nhật lai pug, thì h cho đẻ, cho lai lại với pug hoặc nhật đi. Tự dưng cho lai fox sóc làm j? Con con trông sẽ rất kinh khủng vì bị lai tạp linh tinh.
 

BÁC HAI @

BÁC HAI @
Chó đực thì không nên cho nhảy trước 18 tháng tuổi ,nhưng chó cái thì cứ bỏ đực khi động dục (lên giống) . Chó cái nhảy chó đực như vậy thì có nghĩa là khoảng là khoảng một vài tháng nữa là lên giống(phát dục)-giống như chó cái nhảy chó đực từ ngày Salo thứ 8 đến thứ 25 . Có thể phối giống vào ngày Salo thứ 9 đến thứ 15 (nên phối một lần duy nhất vào ngày thứ 11 .) . Thời gian mang thai từ 55 đến 70 ngày , bình thường là 60 ngày , dưới 55 ngày là đẻ non không nuôi được , đẻ càng ít con thì thời gian mang thai càng dài .
 
Top