shopdancing123
Member
Một tác hại khác của hút thuốc lá mà theo lời của bác sỹ Ralph Trueb và đồng nghiệp tại Đại học Zurich , Thụy Sĩ, thì hút thuốc lá làm giảm lượng máu tới da đầu. Chất nicotin có mặt trong sợi tóc của những người hút thuốc. Hơn nữa kết quả nghiên cứu cho thấy nicotine làm tổn thương AND ở rễ sợi tóc.
Phần lớn tác hại của khói thuốc lá là do carbon oxyt, gây nhiễm độc không khí đối với những người không hút thuốc nhưng lại phải sống trong môi trường có nhiều khói thuốc lá. Khói thuốc lá chiếm 4% khối lượng điếu thuốc, trong đó chứa những chất nguồn gốc thực vật chưa cháy hết, các hydrocarbua thơm như benzopren là chất gây ung thư mạnh nhất (mỗi điếu thuốc lá có 40 - 50mg chất này); thuốc lá ẩm hay tắt càng có nhiều benzopren.
Theo thang điểm Hamilton-Norwood về tình trạng rụng tóc, rụng tóc độ 3 là khi phần da đầu rụng tóc lùi sâu dọc theo chân tóc. Ở độ 4 là khi có nhiều da đầu rụng tóc lộ ra ở trên đỉnh đầu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 47% người hút thuốc bị rụng tóc cấp độ 3 và 24% bị rụng tóc cấp độ 4. Chỉ 10% người không hút thuốc đạt cấp độ 3 hoặc 4. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nicotine và các hóa chất liên quan có thể là nguyên nhân thúc đẩy quá trình rụng tóc, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm để chứng minh lý thuyết này. Các chuyên gia cho biết các chất độc hóa học có trong khói thuốc có thể gây tổn thương DNA tại các nang tóc, tạo ra các gốc tự do làm tổn thương các tế bào tại đây. Điều này có nghĩa không chỉ khiến tóc mỏng và mảnh hơn mà hút thuốc còn có thể làm tóc bạc sớm. Những người hút thuốc lá sẽ có mái tóc mỏng và bị bạc tóc sớm hơn so với người không hút thuốc lá. Nam giới hút thuốc cũng sẽ có nguy cơ rụng tóc cao hơn gấp 2 lần so với người không hút thuốc. Sử dụng mật ong và quế để cai thuốc lá: https://dancingjuices.com/dovpo-limpid-pod-800mah-pod-system-mo-dau-tien/
Hàm lượng nicotin trong thuốc lá còn làm giảm lượng vitamin C trong cơ thể, hạn chế lưu lượng máu tới da, lấy đi độ ẩm cần thiết, làm cho da mất đi vẻ sáng mịn và đàn hồi, do đó làm bạn xấu đi nhanh chóng. Nếu bạn hút thuốc, cho dù ở độ tuổi nào, bạn có thể nhận thấy da bạn sẽ dần xấu đi.
Trong khói thuốc lá có khoảng 70 chất có tính chất gây ung thư, ví dụ như hợp chất thơm có vòng đóng, benzopyrene hay các nitrosamine. Các hóa chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp gây nên tình trạng viêm mạn tính, phá hủy tổ chức, biến đổi tế bào dẫn đến dị sản, loạn sản rồi ác tính hóa.
Muốn từ bỏ hút thuốc lá theo lời khuyên của các bác sĩ và người thân của bạn thì trước hết bạn phải có sự quyết tâm vượt qua sự phụ thuộc vào nicotin và thói quen hút thuốc của mình. Sử dụng mật ong và quế để cai thuốc lá: https://dancingjuices.com/vandy-vape-pulse-aio5-pod-mod-tuy-theo-so-thich/
Những phụ nữ có chồng hút thuốc lá thì tỷ lệ mắc bệnh phổi cao hơn so với phụ nữ có chồng không hút thuốc. Người chồng hút thuốc càng nhiều thì nguy cơ ung thư phổi nhiều gấp 1,5 lần so với phụ nữ mà chồng không hút thuốc lá. Còn nếu người chồng hằng ngày hút từ 20 điếu trở lên thì nguy cơ bị ung thư phổi của người vợ tăng lên gấp khoảng 2 lần.
Những người không hút thuốc lá nhưng hít thở phải khói thuốc lá vẫn có thể mắc các chứng bệnh của người hút thuốc lá như: viêm phế quản mãn, giãn phế nang, ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, rối loạn khi thai nghén và sinh đẻ, các chứng bệnh của trẻ sơ sinh và một số bệnh nặng khác. Sử dụng mật ong và quế để cai thuốc lá: https://dancingjuices.com/smoant-vikii-pro-700mah-pod-kit-lau-khong-gap/
Phần lớn tác hại của khói thuốc lá là do carbon oxyt, gây nhiễm độc không khí đối với những người không hút thuốc nhưng lại phải sống trong môi trường có nhiều khói thuốc lá. Khói thuốc lá chiếm 4% khối lượng điếu thuốc, trong đó chứa những chất nguồn gốc thực vật chưa cháy hết, các hydrocarbua thơm như benzopren là chất gây ung thư mạnh nhất (mỗi điếu thuốc lá có 40 - 50mg chất này); thuốc lá ẩm hay tắt càng có nhiều benzopren.
Theo thang điểm Hamilton-Norwood về tình trạng rụng tóc, rụng tóc độ 3 là khi phần da đầu rụng tóc lùi sâu dọc theo chân tóc. Ở độ 4 là khi có nhiều da đầu rụng tóc lộ ra ở trên đỉnh đầu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 47% người hút thuốc bị rụng tóc cấp độ 3 và 24% bị rụng tóc cấp độ 4. Chỉ 10% người không hút thuốc đạt cấp độ 3 hoặc 4. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nicotine và các hóa chất liên quan có thể là nguyên nhân thúc đẩy quá trình rụng tóc, nhưng vẫn cần nghiên cứu thêm để chứng minh lý thuyết này. Các chuyên gia cho biết các chất độc hóa học có trong khói thuốc có thể gây tổn thương DNA tại các nang tóc, tạo ra các gốc tự do làm tổn thương các tế bào tại đây. Điều này có nghĩa không chỉ khiến tóc mỏng và mảnh hơn mà hút thuốc còn có thể làm tóc bạc sớm. Những người hút thuốc lá sẽ có mái tóc mỏng và bị bạc tóc sớm hơn so với người không hút thuốc lá. Nam giới hút thuốc cũng sẽ có nguy cơ rụng tóc cao hơn gấp 2 lần so với người không hút thuốc. Sử dụng mật ong và quế để cai thuốc lá: https://dancingjuices.com/dovpo-limpid-pod-800mah-pod-system-mo-dau-tien/
Hàm lượng nicotin trong thuốc lá còn làm giảm lượng vitamin C trong cơ thể, hạn chế lưu lượng máu tới da, lấy đi độ ẩm cần thiết, làm cho da mất đi vẻ sáng mịn và đàn hồi, do đó làm bạn xấu đi nhanh chóng. Nếu bạn hút thuốc, cho dù ở độ tuổi nào, bạn có thể nhận thấy da bạn sẽ dần xấu đi.
Trong khói thuốc lá có khoảng 70 chất có tính chất gây ung thư, ví dụ như hợp chất thơm có vòng đóng, benzopyrene hay các nitrosamine. Các hóa chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp gây nên tình trạng viêm mạn tính, phá hủy tổ chức, biến đổi tế bào dẫn đến dị sản, loạn sản rồi ác tính hóa.
Muốn từ bỏ hút thuốc lá theo lời khuyên của các bác sĩ và người thân của bạn thì trước hết bạn phải có sự quyết tâm vượt qua sự phụ thuộc vào nicotin và thói quen hút thuốc của mình. Sử dụng mật ong và quế để cai thuốc lá: https://dancingjuices.com/vandy-vape-pulse-aio5-pod-mod-tuy-theo-so-thich/
Những phụ nữ có chồng hút thuốc lá thì tỷ lệ mắc bệnh phổi cao hơn so với phụ nữ có chồng không hút thuốc. Người chồng hút thuốc càng nhiều thì nguy cơ ung thư phổi nhiều gấp 1,5 lần so với phụ nữ mà chồng không hút thuốc lá. Còn nếu người chồng hằng ngày hút từ 20 điếu trở lên thì nguy cơ bị ung thư phổi của người vợ tăng lên gấp khoảng 2 lần.
Những người không hút thuốc lá nhưng hít thở phải khói thuốc lá vẫn có thể mắc các chứng bệnh của người hút thuốc lá như: viêm phế quản mãn, giãn phế nang, ung thư phổi, nhồi máu cơ tim, rối loạn khi thai nghén và sinh đẻ, các chứng bệnh của trẻ sơ sinh và một số bệnh nặng khác. Sử dụng mật ong và quế để cai thuốc lá: https://dancingjuices.com/smoant-vikii-pro-700mah-pod-kit-lau-khong-gap/