• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Phát hiện loài chim chưa từng được biết đến

BanhMi

Super Moderator
Super Moderator
Các nhà khoa học Mỹ vô tình gặp một giống chim cổ đỏ trong những khu rừng ở Gabon, một quốc gia ở khu vực Trung Phi. Họ khẳng định loài chim nhỏ xíu này là động vật mới nhất trên Trái Đất.
Họ đặt tên cho chúng là Stiphrornis pyrrholaemus (chim cổ đỏ có lưng màu xanh ô liu), nhưng thừa nhận họ biết rất ít về loài chim này.
Nhóm chuyên gia nhìn thấy những con chim lạ trong lúc thăm một khu rừng thuộc dự án bảo tồn đa dạng sinh học của Viện Smithsonian.

Một con chim cái. Trước mỗi mắt của nó có một chấm màu trắng

Tôi nhìn thấy một con chim ở Gabon không hề giống với bất kỳ loài chim nào được mô tả trong sách hướng dẫn thực địa. Sau khi đo đạc kích thước từng bộ phận của nó, chúng tôi khẳng định đây là loài chim đặc biệt", Brian Schmidt, nhà điểu cầm học thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên quốc gia, cho biết.

Các thử nghiệm gene sau đó đã xác nhận loài chim cổ đỏ và lưng xanh (màu ô liu) – có chiều dài cơ thể tối đa vào khoảng 12 cm và trọng lượng trung bình là 14 g – là loài chim chưa từng được biết đến.

Theo nhóm chuyên gia thuộc Viện Smithsonian, những con Stiphrornis pyrrholaemus đực có cổ và ngực màu cam, bụng màu vàng, lưng màu xanh ô liu và đầu đen. Những con chim cái có màu sắc tương tự, nhưng kém sặc sỡ hơn. Nét đặc trưng của chúng là phía trước mỗi mắt có một chấm màu trắng.
 
Top