• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

mèo devon rex_giống mèo ngoài hành tinh

zoro_love_animal_9x

YTC Developer
Devon Rex là một giống mèo kỳ lạ, có ngoại hình rất đặc biệt, kỳ cục, khác thường. Đôi mắt to, mõm ngắn, gò má cao và đôi tai lớn tạo cho loài mèo này một khuôn mặt yêu tinh khá là dễ sợ.

Nguồn gốc

Kirlee, là con của một chú mèo hoang lông xoăn và một cô mèo tam thể lông thẳng, được coi là con mèo Devon Rex đầu tiên được sinh ra vào tháng 9 năm 1959 trong vườn nhà của một người yêu mèo tên Beryl Cox ở Devonshire, England. Bộ lông của Kirlee nâu đen, ngắn và xoăn giống bố. Kirlee được Beryl Cox nhận nuôi và sau đó được mọi người biết tới như một chú mèo lông xoăn hiếm hoi khi bà Cox đọc một bài báo trên tờ Daily Mirror có ảnh của một chú mèo đang nháy mắt - Du-Bu Lambtex - với lời chú thích rằng đây là chú mèo lông xoăn duy nhất ở Anh và sẽ được trưng bày tại Kensington Kitten & Neuter Show sắp tới. Bà tức tốc viết thư cho người chủ của con mèo trên, bà Agnes Watts, thông báo rằng bà cũng sở hữu một chú mèo con lông xoăn.

Đầu tiên, Kirlee được cho là có họ hàng với dòng Cornish Rex, nhưng khi cho lai Kirlee với những cô mèo Cornish Rex của nhà nhân giống Brian Stirling-Webb lại cho ra những bé mèo con lông thẳng.Từ đó kết luận được rằng hai dòng Rex này không hề có họ với nhau. Devon Rex là cái tên được đặt cho dòng mèo mới này và các chương trình nhân giống cũng được bắt đầu.

Chú mèo Devon đầu tiên được nhập vào Mỹ vào năm 1968. Đến năm 1972, ACFA trở thành hiệp hội đầu tiên của Mỹ chấp nhận Devon cho giải vô địch. Dòng Devon được TICA chấp nhận vào năm 1979 và CFA công nhận vào năm 1983.

Đặc điểm hình thể

Devon là giống mèo cỡ trung với mèo trưởng thành trung bình đạt từ 6 đến 9 pounds (khoảng 2,7kg đến 4,1 kg), con đực nặng hơn con cái.


Thường được gọi là “pixie cats”(mèo yêu tinh) hay "alien cats" (mèo ngoài hành tinh), Devon sở hữu một diện mạo độc nhất: Đôi tai to bất thường, phần gốc của tai rất to, thon dần về phía đỉnh tai, chóp tai tròn; hai tai nằm khá xa nhau và thấp. Đầu của Devon có hình dạng như một cái nêm rộng nhưng thấp (kiểu chữ V mà bẹt xuống, mở rộng sang 2 bên) với xương gò má cao. Hộp sọ phẳng, mũi ngắn và khi nhìn nghiêng thì có một điểm dừng rõ ràng. Đôi mắt to hình ovan có viền ngoài dốc hướng về phía viền ngoài của tai tạo nên nét mặt gian ác điển hình. Devon thường có một cái mõm phát triển cùng với cái cằm chắc chắn.Không như những loài mèo khác, râu của Devon rất ngắn và rất xoăn đến nỗi mà nhìn chúng như không hề có râu.

Vóc người của Devon đặc biệt mảnh mai. Những đôi chân dài, thon thả nhưng rất cứng cáp phù hợp với những cú nhảy xa, và những ngón chân của chúng thì to một cách khác thường. Đuôi của chúng thì thon dài và đựoc phủ một lớp lông ngắn.

Lông

Không giống như Cornish Rex, hoàn toàn không có lớp lông bảo vệ, Devon Rex có trên mình cả ba loại lông: guard hair (lông bảo vệ), awn hair (lông trung gian), và down hair (lông tơ); mặc dù lớp lông bảo vệ này rất ít, ngắn và yếu ớt.

Devon có một bộ lông dày, đăc biệt dày ở lưng, hai bên sườn, đuôi, chân, mặt, và tai; những mảng trụi lông là một khiếm khuyết nghiêm trọng, tuy nhiên, lông tơ ở phần dưới không nên hiểu nhầm là không có lông. Bề mặt lông mềm , mịn. Độ dài thì từ ngắn tới rất ngắn. Lông của Devon rất dễ rụng, tạo ra những mảng trụi lông cho tới kì thay lông tiếp (thường vào mùa thu và mùa xuân).

Râu của dòng Devon xoăn, rất dễ gãy và hiếm khi mọc dài hơn 1 inch (2,54cm) trước khi bị gãy.


Ngay từ những ngày đầu tiên, dòng Devon đã nổi tiếng là có bộ lông phát triển siêu chậm chạp. Lông mèo con mới sinh có thể có sự khác biệt lớn, từ một số bé hầu như trụi lông tới những bé hoàn toàn được bao bọc bởi những lọn lông quăn ngắn . Bộ lông của Devon thường ở trạng thái tốt nhất khi chúng trưởng thành hoàn toàn vào khoảng từ 18 tháng tuổi tới 3 tuổi.


Devon Rex thường có thể có đủ các loại màu lông.

Tính cách

Một chú Devon điển hình khá linh động, tinh nghịch, ham vui. Chúng được mô tả là sự kết hợp giữa mèo, chó và khỉ. Là loài có cú nhảy rất khoẻ nên Devon ưa thích những nơi cao ráo. Cùng với tính tò mò của mình, chúng khám phá và tận dụng bất cứ chỗ nào đủ lớn cho chúng chui vừa.


Dòng Devon rất quấn người. Chúng thích thú với những hoạt động trên vai, đùi hoặc bất cứ chỗ nào gần nhất với chủ của chúng.Hầu hết các chú mèo thuộc dòng Devon thưòng có một chủ nhân chính, người mà chúng dành hết tình cảm cho, và là người chúng thường nằm cùng và cọ xát nhiều nhất .
Devon Rex là một giống mèo rất thông minh; một chú Devon điển hình có thể huấn luyện cho đi trên mái nhà, hang rào hoặc biểu diễn tất cả các trò liên quan tới đồ hộp, như nhảy, đứng bằng chân sau…

Một đặc tính thường thấy nữa của chúng là cách thể hiện tình cảm của chúng. Chúng có xu hướng ở gần cổ hoặc đầu của chủ và thường cưỡi lên vai hoặc rúc vào khoảng trống tạo bởi cổ và vai của người trong tư thế nắm sấp.


Mèo thuộc dòng Devon có xu hướng là “những kẻ săn tìm hơi ấm ”, chúng thường nằm ườn ra trên TV, màn hình máy tính hay lỗ thông của lò sưởi. Vào những đêm lạnh giá, Devon trở thành những cái máy làm ấm giường tuyệt vời, chúng thường trốn dưới chăn để được ủ ấm và chia sẻ hơi ấm cơ thể với người mà nó thích.

Cách chăm sóc:

Mèo Devon Rex khá dễ chăm sóc. Chải lông cũng đủ giữ gìn bộ lông của chúng ở tình trạng tốt. Chúng thích được bạn chải lông bằng tay, vuốt từ trên đầu xuống lưng.
Ngoài ra, Devon cần được tắm và cắt tỉa móng. Đặc biệt là đôi tai to của chúng cần được làm sạch thường xuyên.

(nguồn:peticon)
 
Top