• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Kinh nghiệm chăm sóc chó của anh DiKi của diễn đàn viet-pet

Chó

Diamond Member
Đây là kinh nghiệm nuôi cún Diki đúc kết được qua 3 năm nuôi chó và tất cả đã.....trở về với cát bụi.

1.Dành thời gian chơi đùa
Chơi đùa với cún con và việc quan trọng cho sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của nó sau này.Qua các trò chơi ,cún con có thể học nhưng thói quen tốt nhưng cũng có thể có nhưng thói quen xấu (Ví dụ: Trò kéo co tập cho chó tranh đồ vật nhưng cũng có thể tạo thói quen kéo quần áo của bạn). Mỗi ngày nên dành một khoảng thời gian để dạy dỗ ,vuốt ve và chơi với cún.Nó sẽ thân thiện ,nghe lời bạn và mọi người hơn.
Không nên nhốt hoặc xích chó cả ngày.Việc nhốt hoặc xích chó sẽ làm cho nó trở thành con mãnh thú hung dữ.Nên thả cho nó tự do hoặc chí ít thì cũng chỉ xích một lát thôi ,để không làm phiền khách đến nhà.

2.Chỗ ngủ của chó
Chó hay con người đều cần chỗ ngủ.Mùa hạ ở các tỉnh miền Nam Việt Nam có thể để chó ngủ dưới sàn gạch men cho mát cũng được.Nên nhớ là chỗ chó ngủ lúc nào cũng phải được sạch và thoáng mát.Còn vào mùa đông ở các tỉnh miền Bắc và một số tỉnh miền Trung Việt Nam trời lạnh. Bạn có thể mua loại giường dành riêng cho chó. Hoặc nếu điều kiện kinh tế không cho phép thì ít nhất cũng phải có một các-tông, lót vải ,hoặc miếng bọt biển lớn (cắt ra trong mấy miếng đệm bỏ í).

3.Dinh dưỡng
Cho chó ăn chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp nó có sức khoẻ tốt.Bạn có thể cho chó ăn thức ăn khô bán ngoài tiệm hoặc thức ăn bạn vẫn ăn thường ngày.Nên cho chó ăn đúng giờ .Không được cho chó ăn nhưng thức ăn cay ,quá lạnh hoặc quá nóng ,đồ ngọt ,...Chó càng lớn số lần cho ăn càng giảm:
Dưới 2 tháng tuổi: cho ăn 6 lần/ ngày, mỗi lần cách nhau 3,5h
Từ 2 – 4 tháng: cho ăn 5 lần/ ngày, mỗi lần cách nhau 4 h.
Từ 4 – 6 tháng: cho ăn 4 lần/ ngày,
Từ 6 – 10 tháng: cho ăn 3 lần/ ngày,
Từ 10 tháng trở lên: cho ăn 2 lần/ ngày như đối với chó lớn.

4.Đi vệ sinh
Chó đi vệ sinh lung tung sẽ làm mọi người ghét bỏ nó.Bài học đầu tiên của chó con là đi vệ sinh đúng chỗ.
Nếu bạn rãnh cả ngày thì rất dễ.Khi nào thấy nó sắp làm bậy thì hãy dân nó ra chỗ nó cần làm bậy.Khi xong rồi thì hãy khen và vuốt ve.Nhiều lần nhu thế nó sẽ quen và chỉ di chỗ đó.
Nếu bạn không có nhiều thời gian, khi thấy sản phẩm của nó lung tung trong nhà ,hãy hốt một ít và đổ vào nơi nó cần đi vệ sinh ,nó thấy mùi sẽ đi .Phải lau thật sạch nơi nó vừa làm bậy,nếu không nó sẽ tiếp tục đi vào chỗ đó.Tuyệt đối không được la mắng vì chó sẽ chẳng hiểu gì cả.Chỉ la khi bắt quả tang nó làm bậy.
Còn nếu bạn quá bận đến nỗi không có thời gian cho chú cún thì tốt nhất là.....đến qua nhà tặng tui cho rồi.
Vệ sinh hằng ngày:
Chắc bạn không muốn chú chó cưng của mình bẩn thỉu và xơ xác.Muốn chúng sạch sẽ phải thường xuyên tắm rửa và chăm sóc bộ lông.
Nếu bạn nuôi chó xù:
Tắm một tuần một lần.Sau khi tám phải sấy khi ngày .Thực hiện việc chải lông hằng ngày ,mỗi lần ít nhất 5 phút.Bên nên chon chó nâu hoặc đen thay vì chó trắng ,bộ lông trắng rất mau bẩn .Chỉ nên dắt chó đi dạo trong công viên - nơi ít bụi nhất.
Nếu bạn nuôi chó lông ngắn:
Một tháng tắm 2 lần.Tắm xong chỉ cần phơi nắng một chút.Không cần chải lông nhưng cũng nên chọn loại chó đen hoặc nâu thay vì trắng.

Và điều cuối cùng là:
1.Luôn yêu thương chúng như chính mình.
2. Luôn nghĩ đến cẩm giác của chúng.
3. Hãy coi chúng như người bạn.
4. Xin đừng la mắng chúng.
5. Chăm sóc chúng như chăm sóc chính mình.
6. Coi chúng như 1 phần của cuộc sống.
(Nguồn: viet-pet do anh DiKi Ped viết)
 
Top