• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Huấn luyện cơ bản cho mèo trong sinh hoạt hằng ngày

shynnie

Member
Tớ viết bài này dựa trên kinh nghiệm của tớ thui :D cũng chỉ muốn chia sẻ cho mng ( đừng gạch đá tớ nhá :">)
Tớ nuôi mèo cũng dk khá khá khá lâu r, sau đây là 1 số kinh nghiệm tớ rút ra trong quá trình nuôi dạy cno' (nhà tớ rất nhiều mèo)
1. Cách đi vệ sinh
có rất nhiều cách các bạn gg là ra nhưng tớ điểm qua 1 số cách cơ bản nhanh nhất mà tớ áp dụng nhé
- mua bình xịt huấn luyện, tớ mua là 50k 1 lọ be bé, thú y hoặc chỗ bán sẽ hướng dẫn bạn xịt vào phân r mới xịt ra chỗ muốn nó wc, tớ áp dụng r n k hiệu quả mấy, thay vào đó tớ xịt luôn vào tường chỗ quy định cho cno' ;) giữ mùi lâu ;)
- nhà bạn nào muốn dạy mèo đi vệ sinh vào bồn cầu thì có thể làm như này
+ bạn lấy 1 tấm mica đủ để đậy lên nắp bồn cầu, bạn đầu bạn rải cát lên, khoảng 2-3 hôm, sau đó khoét 1 lỗ tròn và k rải cát lên nữa, r dần dần mèo đủ lớn để có thể giữ thăng bằng (chắc chắn) trên thành bồn cầu thì bạn bỏ ra ;) (áp dụng cho mèo con nhé)
+ bạn đặt chậu xỉ bên cạnh bồn cầu r dần dần nâng chậu xỉ lên ngag bằng, sau đấy bỏ chậu xỉ thôi
+ mèo con khi nó buồn đi wc thường thì nó sẽ kêu, để ý nó kỹ, luk nó buồn thì tha ngay vào bồn cầu :D (cách này hơi may rủi chút, vì đa phần khi mình nhấc lên mèo sẽ bị bất ngờ mà "tụt hứng", nhiều lần như thế nó "mót" quá có thể đi 1 chút lên ng` mình :D
- nếu mng thấy cho đi bồn cầu lằng nhằng mà k muốn dùng chậu xỉ thì cho đi ở gần nắp cống cũng dk, khi thấy mèo có dấu hiệu 'buồn buồn" bạn túm lấy nó cột vào đâu đó ngay cạnh nắp cống từ 10-15', cứ thế khoảng 3 hôm thôi nhé ;)
2. Dạy mèo cách đùa không giơ móng
- mỗi khi đùa mèo giơ móng ra bạn bấm thật đau vào bàn chân giơ móng của nó, mất bao nhiêu thời gian để dạy nó tùy thuộc vào việc bạn chọc nó tức đến đâu =.=' bt tớ chọc cho mèo con điên lên khoảng 3 lần là nó bỏ cái thói giơ móng ra
- đối với nhà bạn nào có trẻ con hay nghịch mèo, cứ để cno' tha, ksao đâu ;) tớ thấy rồi, đa phần mèo con chơi thân với trẻ con từ nhỏ thì nó k giơ móng ;)
3. Dạy mèo cách tắm
- lấy vòi sen xịt thẳng hay thả luôn vào chậu nc sẽ làm mèo sợ, thay vào đó mình nên cbi 1 chậu nc âm ấm, 1 chậu khác cho mèo đứng vào, tập trung nói chuyện với mèo nhiều vào để nó phân tán tư tưởng, sau đó đổ dần nước thật nhẹ, luôn để tay trái áp sát ng` mèo, hoặc bạn có thể nắm lấy 1 bàn chân của nó ( chân trk).
- thô bỉ hơn thì bạn cột nó cố định vào 1 chỗ, dây xích k quá 10cm r xịt vòi sen =.=' khi lông nó ướt r thì thò thay trái ra trk, xong đấy tay phải xát xà phòng, lưu ý là nếu bạn k muốn mèo rũ lông thì luôn để 1 tay lên ng` nó hoặc cầm 1 bàn chân nó ( cầm ở bàn thì nó k cào khi sợ, vừa tạo dk sự tin tưởng)
- nếu là mèo con bạn nên cho bé làm quen với nc từ khi con bé, vd khi tắm xong nên thưởng cho bé cái gì bé thk ;)
4. Dạy mèo cách thể hiện tình cảm
thực ra cái này là tớ học dk từ bé Bông nhà tớ :p từ bé mỗi khi nó chạy chơi mà tớ ngồi 1 mình là 1 luk nó lại leo lên ng` tớ hun cái vào má :"> sau đấy mỗi khi tớ cho ăn hay trk khi đi ngủ là nó lại hun, hôm nào chạm môi cái là chàng ý sướng suốt cả ngày =.='
Có rất nhiều cách bạn có thể dạy con mèo làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng cách tốt nhất là nói chuyện với nó nhiều vào ;) đấy là cách bạn truyền tải cảm xúc của mình cho con mèo nghe ;)
- nếu bạn muốn dạy mèo cách "mi" như mèo nhà tớ,cũng khá là đơn giản, khi bạn đang vuôt ve và nói chuyện với nó, nó lim dim mắt gru gru thì bạn hôn nhẹ lên trán nó, khi bạn cho ăn nó ngước mắt lên nhìn, hãy cúi xuống và hôn nhẹ lên trán nó, khi nó cbi đi ngủ bạn cug làm như vậy, dần dần nó sẽ chờ bạn, khi bạn k làm nó sẽ hỏi, khi ấy vuốt vuốt nó rồi áp đầu nó vào má mình ;) dần dần bé sẽ quen ;)
- mèo nhà tớ hay nhăn hết cả mặt mũi khi ngửi thấy mùi gì "kinh khủng" hoặc ăn phải cái gì kinh kinh :D dạy cái này thì bạn chỉ cần nhăn mặt và phê bình kkhi nó làm gì đó sai.
5. Khi mèo đẻ
Đại đa số các bạn nuôi mèo chắc cũng biết cách đỡ đẻ cho mèo r, tớ chỉ nói 1 số tình huống đặc biệt mà tớ đã gặp thôi ;)
a) nếu bạn cho 2 bé mèo cận huyết giao phối và sinh con
Hãy xác định luôn là con của cno' sẽ yếu hơn mèo con bt, đôi khi còn bị dị dạng, vừa rồi tớ gặp trường hợp mèo con sinh ra k có nội tạng, chỉ có cái đầu và da bọc ngoài, mòng dính luôn.
Nuôi dạy lũ này cũng sẽ khó hơn và càng những lứa mèo sau càng khổ, mèo mẹ dễ sẩy thai hơn khi mang bầu của con mèo khác, tình trạng động thai cũng bị dính nhiều hơn và mèo con sơ sinh sẽ bé dù mèo mẹ có mang bầu to cỡ nào, vì lũ này cno hấp thụ dinh dưỡng từ mẹ kém lắm.
b) khi mèo bị động thai
để ý phân mèo mẹ, nó ra máu trong thời gian mang thai là nó bị động thai nhé ;) có rất nhiều yếu tố khiến mèo mẹ bị động thai, và khi bé bị như thế rồi, nên cho bé nằm im 1 chỗ, bồi bổ nhưng k vỗ béo nhé vì thường khi mèo sắp sinh mới hay động thai, mà mèo béo quá luk sinh sẽ khổ nó lắm.
c) Cho mèo đẻ chỗ mình nhìn thấy dk
bt mèo nhà tớ nó sẽ đẻ chỗ nào mà kín đáo nhất nhưng phải gần tớ nhất, để tớ có thể xử lý cho nó khi có tình huống xấu.
Hãy làm mèo tin tưởng chủ nó, khi mèo bắt đầu mang thai cho đến khi nó đẻ, chuyện trò và gần gũi nó hơn. 1 số con mèo khôn ngoan 1 chút nó sẽ tìm cách hỏi mình xem nó đẻ ở đây dk k bằng cách nó núp ở đấy và gọi chủ nó ra, nếu k thk chỗ đó hãy lấp ngay lại
d) mèo ra nước ối nhưng chưa đẻ
khi ấy hãy xác định là sẽ có ít nhất 1 con mèo bị chết lưu, k cần mổ xẻ gì mèo mẹ đâu, vì lũ mèo con còn lại ksao ;) n canh chừng nó cẩn thận hơn 1 chút
e) Dấu hiệu mèo sắp đẻ
khi nào nó sục soạng cào cấu lung tung là khoảng 5-10' sau nó đẻ, hãy chắc rằng bạn có sẵn ít nhất 3 hộp cát tông và 4 mảnh vải để thay ổ cho nó
g) mèo đẻ
1 số lưu ý sau
- tuyệt đối k cắt dây rốn khi mèo con vừa ra mà mèo mẹ chưa liếm xong, nếu nó k muốn ăn phần nhau thau và cắt dây rốn mình mới cắt hộ
- nếu thấy mèo có hiện tượng khó đẻ, xoa bụng mèo theo chiều kim đồng hồ, vừa vuốt ve nó
- k cần lau cho mèo con khi nó sinh ra, nhưng nếu thấy hiện tượng nó bị ngạt thì bế len trk miệng mèo mẹ, hướng phần mũi mèo con vào
- chú ý cẩn thận 1 vài trường hợp mèo con nuốt phải 1 số dịch nhờn của mẹ, nó sẽ sặc và chết đây ;)


đấy :D đây là 1 số kinh nghiệm cơ bản mà tớ rút ra dk :D
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
theo mình mèo đẻ cứ kệ nó chứ mình can thiệp rất nguy hiểm cho bầy con
có nhiều con lúc nó đẻ mà mình nhìn nó còn cắn chết con nữa là
 

Pate

General Administrator
Staff member
Administrator
Bài viết thật chất lượng :icon027:
 

bo`

New Member
3. Dạy mèo cách tắm
- lấy vòi sen xịt thẳng hay thả luôn vào chậu nc sẽ làm mèo sợ, thay vào đó mình nên cbi 1 chậu nc âm ấm, 1 chậu khác cho mèo đứng vào, tập trung nói chuyện với mèo nhiều vào để nó phân tán tư tưởng, sau đó đổ dần nước thật nhẹ, luôn để tay trái áp sát ng` mèo, hoặc bạn có thể nắm lấy 1 bàn chân của nó ( chân trk).
- thô bỉ hơn thì bạn cột nó cố định vào 1 chỗ, dây xích k quá 10cm r xịt vòi sen =.=' khi lông nó ướt r thì thò thay trái ra trk, xong đấy tay phải xát xà phòng, lưu ý là nếu bạn k muốn mèo rũ lông thì luôn để 1 tay lên ng` nó hoặc cầm 1 bàn chân nó ( cầm ở bàn thì nó k cào khi sợ, vừa tạo dk sự tin tưởng)
- nếu là mèo con bạn nên cho bé làm quen với nc từ khi con bé, vd khi tắm xong nên thưởng cho bé cái gì bé thk ;)
nói chuyện với nó liệu nó có hiểu không ? có khi mải nói chuyện quên cả tắm ấy chứ hihi
 

shynnie

Member
bo` said:
nói chuyện với nó liệu nó có hiểu không ? có khi mải nói chuyện quên cả tắm ấy chứ hihi
dk b ạ ^^~ b nói đi nói lại 1 câu cũng dk cho đõ quên @@!
 

shynnie

Member
Ma Bư Béo said:
theo mình mèo đẻ cứ kệ nó chứ mình can thiệp rất nguy hiểm cho bầy con
có nhiều con lúc nó đẻ mà mình nhìn nó còn cắn chết con nữa là
nếu b thân vs nó thì b can thiệp cũng ksao, dù là mèo dữ đến đâu cũng thế b ạ, n khi nó đẻ cũng nên xem thế nào, nó k ưng con nó nó cũng tìm cách giết thui chứ k phải do mình đâu =.='
 

justimduc

Member
Bài viết chi tiết và chất lượng đặc biệt là phần dạy mèo đi vệ sinh vào bồn cầu cái này mình làm nhiều rồi nhưng chưa thành công bao giờ
 

J.Rose

New Member
Tớ viết bài này dựa trên kinh nghiệm của tớ thui :D cũng chỉ muốn chia sẻ cho mng ( đừng gạch đá tớ nhá :">)
Tớ nuôi mèo cũng dk khá khá khá lâu r, sau đây là 1 số kinh nghiệm tớ rút ra trong quá trình nuôi dạy cno' (nhà tớ rất nhiều mèo)
1. Cách đi vệ sinh
có rất nhiều cách các bạn gg là ra nhưng tớ điểm qua 1 số cách cơ bản nhanh nhất mà tớ áp dụng nhé
- mua bình xịt huấn luyện, tớ mua là 50k 1 lọ be bé, thú y hoặc chỗ bán sẽ hướng dẫn bạn xịt vào phân r mới xịt ra chỗ muốn nó wc, tớ áp dụng r n k hiệu quả mấy, thay vào đó tớ xịt luôn vào tường chỗ quy định cho cno' ;) giữ mùi lâu ;)
- nhà bạn nào muốn dạy mèo đi vệ sinh vào bồn cầu thì có thể làm như này
+ bạn lấy 1 tấm mica đủ để đậy lên nắp bồn cầu, bạn đầu bạn rải cát lên, khoảng 2-3 hôm, sau đó khoét 1 lỗ tròn và k rải cát lên nữa, r dần dần mèo đủ lớn để có thể giữ thăng bằng (chắc chắn) trên thành bồn cầu thì bạn bỏ ra ;) (áp dụng cho mèo con nhé)
+ bạn đặt chậu xỉ bên cạnh bồn cầu r dần dần nâng chậu xỉ lên ngag bằng, sau đấy bỏ chậu xỉ thôi
+ mèo con khi nó buồn đi wc thường thì nó sẽ kêu, để ý nó kỹ, luk nó buồn thì tha ngay vào bồn cầu :D (cách này hơi may rủi chút, vì đa phần khi mình nhấc lên mèo sẽ bị bất ngờ mà "tụt hứng", nhiều lần như thế nó "mót" quá có thể đi 1 chút lên ng` mình :D
- nếu mng thấy cho đi bồn cầu lằng nhằng mà k muốn dùng chậu xỉ thì cho đi ở gần nắp cống cũng dk, khi thấy mèo có dấu hiệu 'buồn buồn" bạn túm lấy nó cột vào đâu đó ngay cạnh nắp cống từ 10-15', cứ thế khoảng 3 hôm thôi nhé ;)
2. Dạy mèo cách đùa không giơ móng
- mỗi khi đùa mèo giơ móng ra bạn bấm thật đau vào bàn chân giơ móng của nó, mất bao nhiêu thời gian để dạy nó tùy thuộc vào việc bạn chọc nó tức đến đâu =.=' bt tớ chọc cho mèo con điên lên khoảng 3 lần là nó bỏ cái thói giơ móng ra
- đối với nhà bạn nào có trẻ con hay nghịch mèo, cứ để cno' tha, ksao đâu ;) tớ thấy rồi, đa phần mèo con chơi thân với trẻ con từ nhỏ thì nó k giơ móng ;)
3. Dạy mèo cách tắm
- lấy vòi sen xịt thẳng hay thả luôn vào chậu nc sẽ làm mèo sợ, thay vào đó mình nên cbi 1 chậu nc âm ấm, 1 chậu khác cho mèo đứng vào, tập trung nói chuyện với mèo nhiều vào để nó phân tán tư tưởng, sau đó đổ dần nước thật nhẹ, luôn để tay trái áp sát ng` mèo, hoặc bạn có thể nắm lấy 1 bàn chân của nó ( chân trk).
- thô bỉ hơn thì bạn cột nó cố định vào 1 chỗ, dây xích k quá 10cm r xịt vòi sen =.=' khi lông nó ướt r thì thò thay trái ra trk, xong đấy tay phải xát xà phòng, lưu ý là nếu bạn k muốn mèo rũ lông thì luôn để 1 tay lên ng` nó hoặc cầm 1 bàn chân nó ( cầm ở bàn thì nó k cào khi sợ, vừa tạo dk sự tin tưởng)
- nếu là mèo con bạn nên cho bé làm quen với nc từ khi con bé, vd khi tắm xong nên thưởng cho bé cái gì bé thk ;)
4. Dạy mèo cách thể hiện tình cảm
thực ra cái này là tớ học dk từ bé Bông nhà tớ :p từ bé mỗi khi nó chạy chơi mà tớ ngồi 1 mình là 1 luk nó lại leo lên ng` tớ hun cái vào má :"> sau đấy mỗi khi tớ cho ăn hay trk khi đi ngủ là nó lại hun, hôm nào chạm môi cái là chàng ý sướng suốt cả ngày =.='
Có rất nhiều cách bạn có thể dạy con mèo làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng cách tốt nhất là nói chuyện với nó nhiều vào ;) đấy là cách bạn truyền tải cảm xúc của mình cho con mèo nghe ;)
- nếu bạn muốn dạy mèo cách "mi" như mèo nhà tớ,cũng khá là đơn giản, khi bạn đang vuôt ve và nói chuyện với nó, nó lim dim mắt gru gru thì bạn hôn nhẹ lên trán nó, khi bạn cho ăn nó ngước mắt lên nhìn, hãy cúi xuống và hôn nhẹ lên trán nó, khi nó cbi đi ngủ bạn cug làm như vậy, dần dần nó sẽ chờ bạn, khi bạn k làm nó sẽ hỏi, khi ấy vuốt vuốt nó rồi áp đầu nó vào má mình ;) dần dần bé sẽ quen ;)
- mèo nhà tớ hay nhăn hết cả mặt mũi khi ngửi thấy mùi gì "kinh khủng" hoặc ăn phải cái gì kinh kinh :D dạy cái này thì bạn chỉ cần nhăn mặt và phê bình kkhi nó làm gì đó sai.
5. Khi mèo đẻ
Đại đa số các bạn nuôi mèo chắc cũng biết cách đỡ đẻ cho mèo r, tớ chỉ nói 1 số tình huống đặc biệt mà tớ đã gặp thôi ;)
a) nếu bạn cho 2 bé mèo cận huyết giao phối và sinh con
Hãy xác định luôn là con của cno' sẽ yếu hơn mèo con bt, đôi khi còn bị dị dạng, vừa rồi tớ gặp trường hợp mèo con sinh ra k có nội tạng, chỉ có cái đầu và da bọc ngoài, mòng dính luôn.
Nuôi dạy lũ này cũng sẽ khó hơn và càng những lứa mèo sau càng khổ, mèo mẹ dễ sẩy thai hơn khi mang bầu của con mèo khác, tình trạng động thai cũng bị dính nhiều hơn và mèo con sơ sinh sẽ bé dù mèo mẹ có mang bầu to cỡ nào, vì lũ này cno hấp thụ dinh dưỡng từ mẹ kém lắm.
b) khi mèo bị động thai
để ý phân mèo mẹ, nó ra máu trong thời gian mang thai là nó bị động thai nhé ;) có rất nhiều yếu tố khiến mèo mẹ bị động thai, và khi bé bị như thế rồi, nên cho bé nằm im 1 chỗ, bồi bổ nhưng k vỗ béo nhé vì thường khi mèo sắp sinh mới hay động thai, mà mèo béo quá luk sinh sẽ khổ nó lắm.
c) Cho mèo đẻ chỗ mình nhìn thấy dk
bt mèo nhà tớ nó sẽ đẻ chỗ nào mà kín đáo nhất nhưng phải gần tớ nhất, để tớ có thể xử lý cho nó khi có tình huống xấu.
Hãy làm mèo tin tưởng chủ nó, khi mèo bắt đầu mang thai cho đến khi nó đẻ, chuyện trò và gần gũi nó hơn. 1 số con mèo khôn ngoan 1 chút nó sẽ tìm cách hỏi mình xem nó đẻ ở đây dk k bằng cách nó núp ở đấy và gọi chủ nó ra, nếu k thk chỗ đó hãy lấp ngay lại
d) mèo ra nước ối nhưng chưa đẻ
khi ấy hãy xác định là sẽ có ít nhất 1 con mèo bị chết lưu, k cần mổ xẻ gì mèo mẹ đâu, vì lũ mèo con còn lại ksao ;) n canh chừng nó cẩn thận hơn 1 chút
e) Dấu hiệu mèo sắp đẻ
khi nào nó sục soạng cào cấu lung tung là khoảng 5-10' sau nó đẻ, hãy chắc rằng bạn có sẵn ít nhất 3 hộp cát tông và 4 mảnh vải để thay ổ cho nó
g) mèo đẻ
1 số lưu ý sau
- tuyệt đối k cắt dây rốn khi mèo con vừa ra mà mèo mẹ chưa liếm xong, nếu nó k muốn ăn phần nhau thau và cắt dây rốn mình mới cắt hộ
- nếu thấy mèo có hiện tượng khó đẻ, xoa bụng mèo theo chiều kim đồng hồ, vừa vuốt ve nó
- k cần lau cho mèo con khi nó sinh ra, nhưng nếu thấy hiện tượng nó bị ngạt thì bế len trk miệng mèo mẹ, hướng phần mũi mèo con vào
- chú ý cẩn thận 1 vài trường hợp mèo con nuốt phải 1 số dịch nhờn của mẹ, nó sẽ sặc và chết đây ;)


đấy :D đây là 1 số kinh nghiệm cơ bản mà tớ rút ra dk :D
Bài viết chất lượng quá cảm ơn bạn.
 
Top