• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Help :( mèo bị rận trong tai

manu91

Member
Em mèo nhà mình khoảng gần 1 tuổi, dạo này mình thấy tai em ấy bẩn lắm, rồi em ấy bỏ ăn, nằm mệt mỏi, 2 tai lúc nào cũng khép lại. Mình nghi nó bị rận trong tai. Các bạn có biết có phương pháp điều trị hoặc có loại thuốc nào chữa khỏi được không ? Giúp mình với :(
 

I♥umeo

T.Viên Năng Động
k phải rận trong tai đâu bạn à ... tai em ấy bị bẩn đấy .. bạn mua bông ngoáy tai về ngoáy cho em ý đi ...
Bạn xem trên người em ý có rận k
Nếu có bạn nên mua vòng trống rận hay thuốc xịt rận và nhớ tắm cho bé nữa
Việc bỏ ăn thì bạn nên xem em ý có ốm hay bị bệnh gì k chứ k phải có rận là bỏ ăn đâu bạn à
 

txh1403

Phá phách member
k phải rận trong tai đâu bạn à ... tai em ấy bị bẩn đấy .. bạn mua bông ngoáy tai về ngoáy cho em ý đi ...
Bạn xem trên người em ý có rận k
Nếu có bạn nên mua vòng trống rận hay thuốc xịt rận và nhớ tắm cho bé nữa
Việc bỏ ăn thì bạn nên xem em ý có ốm hay bị bệnh gì k chứ k phải có rận là bỏ ăn đâu bạn à

1 phần tai bị bẩn chính là do rận đấy cậu....muốn biết có rận hay không thì phải có kính hiển vi soi tai cơ..nhưng theo như bạn chủ topic nói thì mình có thể khẳng định 90% là rận tai :D.

Em mèo nhà mình khoảng gần 1 tuổi, dạo này mình thấy tai em ấy bẩn lắm, rồi em ấy bỏ ăn, nằm mệt mỏi, 2 tai lúc nào cũng khép lại. Mình nghi nó bị rận trong tai. Các bạn có biết có phương pháp điều trị hoặc có loại thuốc nào chữa khỏi được không ? Giúp mình với :(

tai mèo nhà bạn chắc đang như thế này nhỉ

Bạn đi mua thuốc nhỏ tai cho em ý đi,theo mình tốt nhất là ra thú y người ta sẽ làm cho bạn,mình tự làm cũng dc nhưng nhiều người sợ ngoáy sâu quá tai mèo dễ bị tổn thương
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
Chữa rận tai khá đơn giản chỉ cần bạn kiên trì. Bạn dùng bông ngoáy tai thấm oxy già để làm sạch tai, rồi bạn dùng bông thấm thuốc kháng sinh tai hoặc đơn giản nhất bạn đến 90 trần nhật duật VET Chiền sẽ bán cho bạn 1 lọ thuốc trị rận tai. Bạn cần dùng bông chấm thuốc lau cả 2 tai cho mèo đều đặn hàng ngày. Kéo dài 15 ngày, vì nếu ngừng rận tại tiếp tục chu kỳ sinh sản mới.
Sau đó khi bạn ngừng dùng thuốc bạn sẽ thấy tai mèo sạch sẽ ko đùn lên như bã cafe. Lúc đó chắc chắn là mèo đã khỏi hoàn toàn. Nhưng vài tháng bạn lại làm lại một lần đề phòng mèo tái bị lại.
 

manu91

Member
Chữa rận tai khá đơn giản chỉ cần bạn kiên trì. Bạn dùng bông ngoáy tai thấm oxy già để làm sạch tai, rồi bạn dùng bông thấm thuốc kháng sinh tai hoặc đơn giản nhất bạn đến 90 trần nhật duật VET Chiền sẽ bán cho bạn 1 lọ thuốc trị rận tai. Bạn cần dùng bông chấm thuốc lau cả 2 tai cho mèo đều đặn hàng ngày. Kéo dài 15 ngày, vì nếu ngừng rận tại tiếp tục chu kỳ sinh sản mới.
Sau đó khi bạn ngừng dùng thuốc bạn sẽ thấy tai mèo sạch sẽ ko đùn lên như bã cafe. Lúc đó chắc chắn là mèo đã khỏi hoàn toàn. Nhưng vài tháng bạn lại làm lại một lần đề phòng mèo tái bị lại.

Cám ơn bạn nhé. Nhưng bạn có biết 1 lọ thuốc chữa tai bao nhiêu tiền và phải dùng mấy lọ không hả bạn
 

manu91

Member
1 phần tai bị bẩn chính là do rận đấy cậu....muốn biết có rận hay không thì phải có kính hiển vi soi tai cơ..nhưng theo như bạn chủ topic nói thì mình có thể khẳng định 90% là rận tai :D.


tai mèo nhà bạn chắc đang như thế này nhỉ

Bạn đi mua thuốc nhỏ tai cho em ý đi,theo mình tốt nhất là ra thú y người ta sẽ làm cho bạn,mình tự làm cũng dc nhưng nhiều người sợ ngoáy sâu quá tai mèo dễ bị tổn thương

Tai nó đúng là như thế đấy bạn ạ. Có nhiều cái bẩn màu đen :( Mình có ngoáy tai cho nó bằng nước muối rồi, không biết cách này có được ko. Mình ra Trường Chinh hỏi mua thuốc mà họ nói không có loại nhỏ vào tai. Chắc vì đau và ngứa quá nên mèo bỏ ăn, mệt mỏi :(
 

txh1403

Phá phách member
định mách nước cho bạn giống bạn [member='lelinh27021988'] nói đó, bạn ra 90 trận nhật duật nhé,có lọ trị rận tai rất tốt giá 50k...còn không thì làm như trên,mình thấy cm đó rất đầy đủ rồi
 

duymanhueh

★╬♥๑ღduymanhueh♥๑ღ╬★
Em mèo nhà mình khoảng gần 1 tuổi, dạo này mình thấy tai em ấy bẩn lắm, rồi em ấy bỏ ăn, nằm mệt mỏi, 2 tai lúc nào cũng khép lại. Mình nghi nó bị rận trong tai. Các bạn có biết có phương pháp điều trị hoặc có loại thuốc nào chữa khỏi được không ? Giúp mình với :(

Ve ký sinh ở tai kích thích con vật lắc đầu thường xuyên rồi quào hay chà, cọ chỗ tai bị nhiễm ve. Thường xuyên có chất tiết từ ống tai, có màu nâu sậm như sáp, đôi khi chất tiết bông ra. Khi khám tai có thể thấy những ve có màu trắng, nhỏ, lẫn trong rái tai màu sậm, ta có thể láy rái tai đặt dưới kính hiển vi để tìm ve.
Điều Trị: :

Dùng một loại dầu như dầu khoáng bôi nhẹ vào ống tai rồi lau để làm sạch tai, chất tiết từ tai sẽ giúp lấy được ve ra. Sau khi làm sạch tai dùng một loại thuốc diệt cái ghẻ như là rotenone, diethyl phtalate, hay pyrethrins để bôi mỗi ba ngày một lần, lập lại trong 4 lần. Khi tai có hiện tượng viêm mãn tính thì phải bôi thuốc khaáng sinh có corticoisteroide hay thuốc mỡ có kháng sinh. Hoặc dùng ivermectin với liều 200-300 mg/kg tiêm dưới da.
 

txh1403

Phá phách member
Ve ký sinh ở tai kích thích con vật lắc đầu thường xuyên rồi quào hay chà, cọ chỗ tai bị nhiễm ve. Thường xuyên có chất tiết từ ống tai, có màu nâu sậm như sáp, đôi khi chất tiết bông ra. Khi khám tai có thể thấy những ve có màu trắng, nhỏ, lẫn trong rái tai màu sậm, ta có thể láy rái tai đặt dưới kính hiển vi để tìm ve.
Điều Trị: :

Dùng một loại dầu như dầu khoáng bôi nhẹ vào ống tai rồi lau để làm sạch tai, chất tiết từ tai sẽ giúp lấy được ve ra. Sau khi làm sạch tai dùng một loại thuốc diệt cái ghẻ như là rotenone, diethyl phtalate, hay pyrethrins để bôi mỗi ba ngày một lần, lập lại trong 4 lần. Khi tai có hiện tượng viêm mãn tính thì phải bôi thuốc khaáng sinh có corticoisteroide hay thuốc mỡ có kháng sinh. Hoặc dùng ivermectin với liều 200-300 mg/kg tiêm dưới da.

trời ạ,cậu copy dập khuôn theo như cậu seach google thì khó hiểu lắm,chủ topic chả lẽ không biết seach à.Chưa kể là người nuôi mèo bình thường thì biết dầu khoáng là cái gì,1 đống tên thuốc kia,không biết tiêm nữa.cái này mình nghĩ dùng kinh nghiệm những người nuôi mèo từng trải qua như bạn lêlinh trên kia là quá chuẩn rồi,ko phải chỉnh gì nữa.
 

bé Bi

Member
Tai nó đúng là như thế đấy bạn ạ. Có nhiều cái bẩn màu đen :( Mình có ngoáy tai cho nó bằng nước muối rồi, không biết cách này có được ko. Mình ra Trường Chinh hỏi mua thuốc mà họ nói không có loại nhỏ vào tai. Chắc vì đau và ngứa quá nên mèo bỏ ăn, mệt mỏi :(

bạn nên lấy giấy nhỏ thấm vào nc nhỏ tai của ng bình thường đc mà.sau đó lau sạch cho nó bằng cái giấy ẩm đó.duy trì đến bao giờ bé bình phục.mình thường dùng cách đó à.chứ đừng nhỏ nc vào tai nhen.nó sợ đó
 

txh1403

Phá phách member
bạn nên lấy giấy nhỏ thấm vào nc nhỏ tai của ng bình thường đc mà.sau đó lau sạch cho nó bằng cái giấy ẩm đó.duy trì đến bao giờ bé bình phục.mình thường dùng cách đó à.chứ đừng nhỏ nc vào tai nhen.nó sợ đó

thuốc nhỏ tai tự chế dc bán ở HN nó dạng như dầu,có mùi dầu nên nhỏ vào tai hoàn toàn ko sao,vì chỉ 1 lúc nó sẽ tự bay hơi hết.Chính nhiều lúc dùng giấy ẩm ,ngoáy vào tai nó ẩm không khô dc còn gây ra tình trạng viêm tai...
 

bé Bi

Member
thuốc nhỏ tai tự chế dc bán ở HN nó dạng như dầu,có mùi dầu nên nhỏ vào tai hoàn toàn ko sao,vì chỉ 1 lúc nó sẽ tự bay hơi hết.Chính nhiều lúc dùng giấy ẩm ,ngoáy vào tai nó ẩm không khô dc còn gây ra tình trạng viêm tai...

hì.em lau như vậy sau đó lau khô chắc vẫn đc chứ ạ.em thường lau cho bé mèo như vậy thấy vẫn khỏe và sạch.vs cả nhiều ng ở xa ko mua đc những thiết bị đầy đủ như vậy cho bé thì làm theo cách của em cũng an toàn đó chứ ^^
 

txh1403

Phá phách member
hì.em lau như vậy sau đó lau khô chắc vẫn đc chứ ạ.em thường lau cho bé mèo như vậy thấy vẫn khỏe và sạch.vs cả nhiều ng ở xa ko mua đc những thiết bị đầy đủ như vậy cho bé thì làm theo cách của em cũng an toàn đó chứ ^^

ấy chết,mình không chê gì cách làm của bạn cả,cách bạn làm là rất đúng,mình chỉ nói thêm là nước bị vào trong trong tai thì dễ bị viêm tai thôi :D
 

bé Bi

Member
ấy chết,mình không chê gì cách làm của bạn cả,cách bạn làm là rất đúng,mình chỉ nói thêm là nước bị vào trong trong tai thì dễ bị viêm tai thôi :D

à không.em ko có ý kiến gì về góp ý của c cả.em thấy n cũng đúng mà ^^
 

Bin Crayon

New Member
Chữa rận tai khá đơn giản chỉ cần bạn kiên trì. Bạn dùng bông ngoáy tai thấm oxy già để làm sạch tai, rồi bạn dùng bông thấm thuốc kháng sinh tai hoặc đơn giản nhất bạn đến 90 trần nhật duật VET Chiền sẽ bán cho bạn 1 lọ thuốc trị rận tai. Bạn cần dùng bông chấm thuốc lau cả 2 tai cho mèo đều đặn hàng ngày. Kéo dài 15 ngày, vì nếu ngừng rận tại tiếp tục chu kỳ sinh sản mới.
Sau đó khi bạn ngừng dùng thuốc bạn sẽ thấy tai mèo sạch sẽ ko đùn lên như bã cafe. Lúc đó chắc chắn là mèo đã khỏi hoàn toàn. Nhưng vài tháng bạn lại làm lại một lần đề phòng mèo tái bị lại.
B ơi cho mình hỏi thuốc kháng sinh tai mèo tên gì thế b? :( Bé nhà mình hình như cũng bị rận tai hay sao ấy :( Huhu
 

lelinh27021988

T.Viên Năng Động
kháng sinh tai. tốt nhất tới Chiền Vet mua lọ thuốc trị rận tai mèo 50k. Chiền Vet có phòng khám ở đặng văn ngữ (con đường mới mở phía sau đặng văn ngữ - thẳng hồ đắc di - các bạn đi vào con đường đó sẽ thấy phòng khám bên tay trái 7p.m là đóng cửa)
 
Top