có 2 nguyên nhân sau :
1 do ăn quá nhiều dẫn đến hệ tiêu hóa bị rối loạn
2 do bạn phơi nắng quá nhiều,rùa bị say nắng
Tham khảo :
Rùa núi vàng (con cái; nặng khoảng 2kg): bỏ ăn, gần như không hoạt động (mặc dù có động vào rùa cũng ko động đậy), mắt nhắm nghiền ko mở được, miệng thỉnh thoảng sùi bọt mép có mùi hôi. Đã thử tiêm vitamin nhóm B + thuốc biosin đặc trị bệnh đường ruột (thuốc dành cho chó – áp dụng cho rùa nhưng chia lại liều lượng 0.2 mg/1kg cân nặng) – hiện tình trạng vẫn không khá hơn.
Trả lời:
"Tiêm khánh sinh enzo theo cân nặng 0,01-0,015/kg kết hợp ngâm nước ấm 30 độ, ngâm một tuần liên tục [cho ăn hoa quả hoặc giun đất] Bệnh này thường cho ăn nhiều hệ tiêu hóa của Rùa bị rối loạn. Trăn, rắn hay khác các loài thú khác nó ăn ít nhưng có thể nhịn cả tuần, còn cho ăn không theo chế độ thức ăn không tiêu hóa hết lên men nên dẫn đến sùi bọt mép và thối. Trước khi vào mùa đông cho ăn ít, chỉ đủ để duy trì sức khỏe đặc biệt là Rùa non và cá thể sắp trưởng thành. Con trăn ăn 1kg chuột có thể ngủ đông 3 tháng. Rùa cũng gần tương tự, nhưng khác ở chỗ cần cho nó uống nước."
Rùa răng bị tróc lớp mai bên ngoài lòi hẳn lớp sừng bên trong; chỗ bị tróc càng ngày càng phát triển rộng. Lúc rùa mới về có vẻ ít hoạt động, ngủ nhiều, đa phần thời gian ở trên cạn nhưng hiện nay thì đã hoạt động bình thường lại, ăn nhiều, đa phần thời gian ở dưới nước – nhưng chỗ bị tróc vẫn không mọc lại.
http://www.yeuthucung.com/threads/help-help-moi-nguoi-giup-em-rua-nui-vang-voi-a-xem-giup-em-la-benh-gi-va-em-y-ken-an-qua.66153/