• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

ếch cây kio( ếch bay)

ken nhi

T.Viên Năng Động
tên việt nam: ếch cây kio
tên latin: Rhacophorus kio
họ: Chẫu cây Rhacophoridae
bộ: Không đuôi Anura
lớp(nhóm): lưỡn cư

./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 80 % of its original size [ 500 x 401 ]


HOẶN LỚN
Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006
Rhacophorus nigropalmatus Boulenger, 1893
Họ: Chẫu cây Rhacophoridae
Bộ: Không đuôi Anura
mô tả:
Hoặn lớn có đầu to, mõm ngắn, thân dẹp, chân mảnh và dài, đầu ngón tay và ngón chân có giác bám lớn, nhờ đó hoặn lớn bám được và di chuyển dễ dàng trên thân cây và cành lá. Thân hoặn lớn có màu xanh lá cây, song màu sắc thân có thể thay đổi sang màu xanh thẫm, thậm chí thành đen. Dọc theo rìa ngoài tay và chân có một nếp da mỏng viền có màu trắng hay trắng xám. Hoặn lớn đực có chiều dài thân 100 mm, con cái 130 mm


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 57 % of its original size [ 700 x 455 ]


sinh học:
Thức ăn của hoặn lớn là sâu non, cánh màng, kiến, đó là những con mồi có sẵn trên cây. Hoặn lớn sinh sản từ đầu tháng 4 cho đến hết tháng 8. Tập tính sinh dục của chúng rất phức tạp. Thoạt tiên những cá thể đực và cái ôm thành từng đôi nhảy trên bờ vực nước, đồng thời cũng có những cá thể đực đơn độc nhảy một mình. Sau đó các cặp đực cái và vài cá thể nhảy xuống nước và bơi lội ở đó. Tiếp theo các cặp đực cái và những cá thể đơn độc nhảy lên bờ rồi leo lên những cây mọc chung quanh vực nước. Các cặp đực cái ôm nhau chuyền từ cành nọ sang cành kia, các cá thể đơn độc cũng chuyền liệng như vậy. Các cặp đực cái thôi không chuyển nữa bám trên cành lá và các cá thể đơn độc bò đến những cặp ôm nhau làm thành một chùm hoặn, có chùm 4 đực 1 cái, có chùm 7 đực 3 cái. Thời gian giao phối từ 1 - 4 giờ


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 80 % of its original size [ 495 x 768 ]


nơi sống và sinh thái:
Hoặn lớn thường trên cây trong các khu rừng trung du hay miền núi. Hoặn lớn sinh hoạt vào ban đêm, ban ngày ẩn trong các bụi cây. Hoặn lớn có khả năng chuyền từ cành này sang cành khác xa tới 2 - 3 m. Tiếng kêu của hoặn lớn là: Coru..úc, coru...úc


./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 52 % of its original size [ 768 x 516 ]


phân bố:
Việt Nam: Lào Cai (Sapa), Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hòa Bình (Tu Lí), Ninh Bình (Cúc Phương), Gia Lai (Sơ Klang). Phú Thọ (Thanh Sơn)

./styles/abbcode/warning.gifImage resized to : 52 % of its original size [ 768 x 518 ]


giá trị sử dụng:
Hoặn lớn rất có giá trị thực phẩm và khoa học

tình trạng:
Số lượng hoặn lớn giảm sút nghiên trọng do rừng bị khai thác quang nên thiếu nơi ở thích hợp và sự săn bắt làm thực phẩm. Mức đe dọa: Bậc T.

đề nghị biện pháp bảo vệ:
Cấm săn bắt, và tổ chức nuôi.

Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam trang 233.

http://www.vncreatures.net
 

hang97nc

New Member
hoạt tiên những cá thể đực và cái ôm thành từng đôi nhảy trên bờ vực nước, đồng thời cũng có những cá thể đực đơn độc nhảy một mình. Sau đó các cặp đực cái và vài cá thể nhảy xuống nước và bơi lội ở đó. Tiếp theo các cặp đực cái và những cá thể đơn độc nhảy lên bờ rồi leo lên những cây mọc chung quanh vực nước.
Ps:Chơi đánh bài không thích bằng co tuong
 
Top