• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Điều trị tiêu chảy cho chó

dinh850782

New Member
Tiêu chảy ở chó là chứng bệnh rất phổ biến ở loài chó, nhưng không phải ai cũng biết được nguyên nhân cũng như cách chữa trị đúng và hiệu quả bệnh này.

Biểu hiện của những chú chó bị tiêu chảy là như thế nào?

Chó bị tiêu chảy là hiện tượng chó đi ngoài nhiều hơn 3 lần/ngày. Do sự gia tăng lượng bài tiết ở niêm mạc ruột, tăng số lần đi đại tiện. Trong ruột chứa nhiều nước khiến phân có dạng lỏng.

Nguyên nhân dẫn đến việc chó bị tiêu chảy

– Trước khi chó bị tiêu chảy có thể do chúng ăn uống một cách không phù hợp. Ví dụ như ăn quá nhiều thịt, ăn quá nhiều đồ ăn linh tinh gây hại cho đường ruột, ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa của chúng.

– Bị bệnh đường ruột cấp tính: bệnh này chủ yếu là do các loại vi khuẩn có hại trong thức ăn gây nên. Làm cho đường ruột bị nhiễm khuẩn, hoặc do các vi trùng và kí sinh trùng xâm nhập vào cơ thể như: khuẩn đường ruột, nhiễm cầu trùng, khuẩn Toxoplasma,…

– Ngộ độc cấp tính: do cún cưng của bạn đã ăn phải động, thực vật có độc, các chất hóa học,...

– Một số nguyên nhân khiến chó bị tiêu chảy thông thường như: bị stress, thay đổi thức ăn đột ngột, ăn quá nhiều thức ăn thừa…cũng làm cho chó bị tiêu chảy nghiêm trọng.

Triệu chứng khi chó bị tiêu chảy

Đây là chứng bệnh thường gặp nhất đối với vật nuôi của bạn. Nhất là khi những chú cún con ở độ tuổi từ 2 đến 4 tháng. Lúc này vì hệ tiêu hóa của cún còn rất yếu. Nên việc tiêu thụ các loại thức ăn có quá nhiều dầu mỡ sẽ khiến chúng dễ bị tiêu chảy, phát bệnh nặng có thể dẫn đến tử vong trong vòng 1 tuần.

Trong thời gian chó bị tiêu chảy thì triệu chứng ủ bệnh thường có biểu hiện là bỏ ăn, nằm lì một chỗ. Dễ bị nôn và phân ngoài thường có mùi tanh khó chịu. Sau đó là đau bụng, nôn mửa, đôi khi phân có máu nhầy, sốt, mất nước, tình trạng lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cách xử lý khi chó bị tiêu chảy

Đầu tiên, bạn phải xác định được nguyên nhân gây bệnh

Chó trưởng thành bị tiêu chảy thông thường có thể ngừng cho ăn. Để dạ dày cún rỗng từ 12 – 24 giờ, để cho ruột được nghỉ ngơi và vết viêm sưng có thời gian lành. Nếu chó có vẻ lơ thơ, ngủ lịm đi hay cơ thể suy yếu trong khi kiêng ăn. Các bạn có thể cho cún uống dung dịch đường Glucose hay mật ong và mang cún đến ngay bác sĩ thú y gần nhất.

Một trong những vấn đề nguy hiểm khi chó bị tiêu chảy là sự mất nước của cơ thể. Tiêu chảy làm thoát dịch cơ thể, thường gồm mất cả nước, chất điện giải và các khoáng chất. Sốt cũng làm gia tăng sự mất nước của cơ thể chó. Bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn không cho cún uống đủ nước để bù lại lượng nước đã mất đi. Trường hợp phổ biến khác gây mất nước là chó bị ói và tiêu chảy. Khi mất nước, da sẽ có hiện tượng nhăn lại. Dấu hiệu khác là khô miệng, dấu hiệu sau sẽ làm cho mắt trũng lại, trụy mạch và có thể chết.

Lúc này, bạn cần nhanh chóng bù nước lại cho cơ thể chúng bằng cách pha dung dịch điện giải C-Electrolytes cho chúng uống. Nếu cún cưng không chịu uống, cho dung dịch điện giải vào bình hoặc ống tiêm (không có kim) bơm vào bên trong má chó. Dùng 1 – 2ml/kg thể trọng/giờ tuỳ thuộc tình trạng mất nước nhiều hay ít. Nếu chó bị tiêu chảy có kèm theo ói, việc cho uống sẽ càng kích thích làm chó ói nhiều hơn. Nên thực hiện truyền dịch cho chó.

Hãy chú ý đến cún cưng của bạn mỗi ngày để có thể phòng tránh các bệnh về đường tiêu hóa. Cho cún ăn uống điều độ bằng những sản phẩm, đồ ăn có lợi cho đường ruột và sức khỏe. Chúc các bạn luôn có 1 chú cún khỏe mạnh.
 
Top