• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chú đại bàng thích chơi tennis!

BanhMi

Super Moderator
Super Moderator
Đó là một trò chơi rất khác biệt khi nhân vật tham gia vào trò chơi này là một chú đại bàng. Chú đại bàng này tên là Evie.Evie gây ấn tượng cho người đối diện bởi cái đuôi màu trắng bạc khác lạ. Nhưng bạn sẽ còn ngạc nhiên hơn khi biết sở thích của Evie là bóng tennis! Không thể ngậm vợt vụt bóng, Evie lúc nào cũng đòi chủ của mình là George Hedges ném bóng ra xa để nó lao mình đuổi theo và ngậm quả bóng đem về cho chủ bắt đầu một cuộc chơi mới!
Khi những quả bóng được George ném xuống nước hay tung lên trời, Evie sẽ sải đôi cánh dài đến 8ft, đuổi theo bóng và bắt chúng một cách điệu nghệ. Con đại bàng chộp quả bóng bằng những móng vuốt hoặc mỏ. Ông Hedges hiện đang nuôi dưỡng khoảng 18 loài chim khác nhau, bao gồm chim cắt, chim ưng và cả những con cú tại tư gia của mình. Ông nói: “Những con chim được luyện tập thường xuyên và chúng tôi cũng rất hứng thú khi để cho chúng tham gia vào các trò chơi”.
Móng vuốt của Evie có thể ôm trọn những quả bóng tennis cũng như những quả bóng gôn.
“Một hôm, Evie thấy quả bóng tennis trên cỏ và nó lao xuống để chộp quả bóng đó. Kể từ đó bóng tennis trở thành trò chơi yêu thích của Evie”, ông Hedges kể.
Mỗi lần Eive đem quả bóng về thì nó sẽ được nhận phần thưởng là một con cá hồi hoặc cá thu bé. Trước đây, ông George thường thưởng cho nó một con gà con hoặc một miếng thịt thỏ.Từ những năm 1900, những loài chim biển có đuôi màu trắng bạc đã trở thành động vật quý hiếm ở nước Anh. Tại Sotland, số lượng loài chim này cũng rất ít. Việc ăn cắp trứng các loài chim này đã ngăn cản quá trình phát triển của chúng. Chính quyền địa phương đã nỗ lực rất nhiều nhằm bảo vệ những tổ chim nhưng vẫn không thể làm thay đổi tình hình.


Evie trông giống như một ngôi sao tennis đang chơi trong một trận đấu vậy.



Từ những năm 1900, những loài chim biển có đuôi màu trắng bạc đã trở thành động vật quý hiếm ở nước Anh. Tại Sotland, số lượng loài chim này cũng rất ít. Việc ăn cắp trứng các loài chim này đã ngăn cản quá trình phát triển của chúng. Chính quyền địa phương đã nỗ lực rất nhiều nhằm bảo vệ những tổ chim nhưng vẫn không thể làm thay đổi tình hình.
 
Top