• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

chó Dingo-dũng mãnh và hoang dã

zoro_love_animal_9x

YTC Developer
View attachment 3987

Từ trước đến nay, nguồn gốc bí ẩn của loài chó hoang dingo Australia là một trong những đề tài gây nhiều tranh cãi cho giới khoa học. Sự việc bắt đầu trở nên sáng rõ hơn, sau khi các nhà khoa học thuộc ĐH New South Wales tiến hành nghiên cứu gene và kết luận, chúng là hậu duệ của chó nhà, có nguồn gốc từ Đông Nam Á, di cư sang Australia 5.000 năm trước.
Giống như chó sói nhưng nhỏ hơn, sống quanh quẩn nơi bìa rừng hoặc triền núi thấp chứ không ở rừng rậm như chó sói, chó hoang dingo cực kỳ khôn ngoan và hung dữ. Cũng có một số con tỏ ra thân thiện với con người, nhưng cuộc sống hoang dã đã dạy cho chúng bản năng cảnh giác và chiến đấu để sinh tồn. Dingo sống thành từng bầy 20-30 con, biết phối hợp với nhau để săn mồi. Ở nhiều vùng, chúng là nỗi ám ảnh của người dân địa phương, vì gia súc, gia cầm, kể cả trẻ em, đều có thể trở thành đối tượng săn bắt của chúng.
Trước đây, không một ai chắc chắn về thời gian di cư, nguồn gốc và chủng loại của chó hoang dingo. Alan Wilton, nhà khoa học thuộc ĐH New South Wales, đã cùng đồng nghiệp tiến hành một cuộc nghiên cứu công phu đối với ADN ty lạp thể (mtADN) của hơn 200 chó dingo ở khắp các bang của Australia, chó nhà ở mọi châu lục, và chó sói. Sau đấy, ông mang so sánh kết quả với chuỗi mtADN của chó nhà và chó sói. Ông cho biết: "Chúng tôi nhận thấy rằng, dingo có nguồn gốc từ chó nhà". Giữa các cá thể dingo có rất ít khác biệt, cho thấy tổ tiên loài dingo rất gần gũi với nhau, nếu không muốn nói là chúng có cùng tổ tiên.
Dựa trên kết quả nghiên cứu gene và khảo cổ học, chó dingo xuất hiện ở Australia là 5.000 năm trước, trong quá trình mở rộng văn hoá Á-Úc sang các hòn đảo khu vực Đông Nam Á cách đây 6.000 năm. Tổ tiên loài dingo có thể đã được mang sang Australia theo thuyền buôn Malaccan, chắc là để làm thịt chứ không phải làm vật nuôi. Theo Wilton, chúng không mất nhiều thời gian thích nghi với cuộc sống hoang dã như ngày nay.
Cuộc nghiên cứu còn cho thấy làm thế nào mà loài dingo lại dần dần bị thay thế bởi giống lai giữa chó nhà và dingo. Chuỗi mtADN của chó dingo thuần chủng và chó dingo lai chỉ phù hợp với dingo chứ không phù hợp với chó nhà. MtADN chỉ di truyền qua giống chó cái, vì vậy chỉ có chó nhà đực giao phối với dingo cái chứ không phải là ngược lại.
View attachment 3988
View attachment 3989
(nguồn:vietbao)
 
Top