• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chế độ dinh dưỡng, vận động của chó trưởng thành

Chó

Diamond Member
Rất nhiều chủ chó đang nuôi chó đang phát triển và đã trưởng thành không hiểu rõ nên cho chó ăn thế nào là đủ dinh dưỡng và ăn bao nhiêu bữa một ngày là hợp lý . Bài viết sau đây dựa theo kinh nghiệm nhiều năm nuôi chó của mình và có điều kiện giao lưu với các nhà chăn nuôi cũng như các chủ chó ở nước ngoài , tổng kết và đưa ra một chế độ dinh dưỡng , vận động hợp lý để mọi người tham khảo .

1. Chó đang phát triển và trưởng thành :
Một con chó được gọi là trưởng thành phải sau 2 năm tuổi . Đến thời gian này toàn bộ sử phát triển về thể chất , trí tuệ và tâm sinh lý của chó đã hoàn chỉnh . Và các bài thi nâng cao 3 và thi chó nghiệp vụ do FCI tổ chức cũng qui định chó phải sau 2 năm tuổi mới được thi .
Như các bạn đã biết chó nhỏ từ 2 tháng đến 4 tháng cho ăn 3lần/ngày . Chó từ 4 tháng đến 6 tháng tuổi cho ăn 2 lần/ ngày . Và sau 6 tháng chó cho ăn 1 lần/ngày là đủ .
Chó sau 6 tháng đang là chó non nhưng được cho ăn thức ăn như chó đã lớn . Tuy nhiên trước 1 năm tuổi hạn chế cho ăn xương cứng và ăn nhiều , gây nguy hiểm cho chó . Lượng thúc ăn nhiều hay ít phụ thuộc vào chế độ vận động và luyện tập của con chó .Chó giống lớn sau 6 tháng tuổi cho ăn từ 800G đến 1500G 1lần/ngày. Chó đang phát triển hoặc luyện tập thường xuyên cần tang về chất , không cần tăng về lượng . Thành phần dinh dưỡng phaanf lớn là thịt bò , ngựa , cừu hoặc lục phủ ngũ tạng của chung ngiền nhỏ ra hoặc chặt miếng không sao cả . Chó hoang dã chủ yếu ding răng xé mồi , còn chó nuôi chủ yếu nuốt nên để to hay nhỏ cũng không quan trọng lắm . Nếu ding thức ăn hạt của các hãng thức ăn chỉ cần 400G cộng với 1 bắt nước ấm để làm mềm thức ăn chó dễ tiêu hóa và tránh đau dạ dày khi ăn khô no rồi uống nước .
Chó đang trong thời kỳ vận động và huấn luyện cao từ 8 tháng đến 18 tháng tuổi khi cho ăn nên cho ăn 80% khả năng của chó mà thôi .Chó ăn thiếu không ảnh hưởng gì cả , vì ăn thiếu nên cho mới có hứng thú với phần thưởng bằng thức ăn khi huấn luyện và vận động nhanh , lâu mệt so với chó được ăn nhiều lần một ngày , ăn đủ . Chó đang phát triển cho ăn thêm cách ngày 1 quả hoặc 1 tuần 2 quả trứng gà tươi sống đập thảng vào bắt ăn của chó .hàm lượng Protein trong trứng rất tốt cho sự phát triển của xương và làm cho bộ lông chó óng mượt .
Chó giống lớn một ngày cho vận động ít nhất 30 phút , các bài tập không quá 2 tiếng để tránh cho chó chán tập do tập quá lâu , không hứng thú với các bài tập .Thể lực của chó có thể vận động 10 km không nghỉ khi tập sức bền . Và không quá 2h với các bài tập nặng như Tấn công , vượt rào vv . Sau các bài tập chỉ cho chó uống một ít nước vừa đủ , đợi cho cho hoàn sức thì mang nước uống thỏa thích không sao cả để tránh loãng máu dẫn đến đột qui sau tập .
Thời gian cho chó ăn cần thường xuyên vào thời gian nhất định , tránh tình trạng hôm ăn sáng , hôm ăn chiều không tốt . Cần thường xuyên trải lông cho chó để chó có bộ lang đẹp và tang cường tình cảm giữa chủ và con chó của mình .

2. Chó đã già và chó ít vận động
Chó ít vận động do chủ không có thời gian hoặc chó đã già chỉ cần cho ăn 70% thức ăn cần thiết , giảm chất đạm tăng chất sơ để tránh béo và các bệnh liên quan do bị béo và thừa chất .Tuyệt đối cấm không cho ăn đồ ngọt hoặc kẹo bánh.
(Nguồn: viet-pet do chuyên gia HungHaNoi viết)
 
Top