• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chăm sóc mèo già

thienthanmeo_kut3

♥ lovely angle cat ♥
Mèo được chăm sóc tốt, không bệnh tật gì đặc biệt, có thể sống tới 17 năm, có con tuổi thọ đạt 20 năm. Cũng chẳng khác gì con người, với qui luật rất tự nhiên: Sinh-Lão-Bệnh-Tử, mèo về già và phải chết, gọi là "chết tự nhiên". Chăm sóc tốt mèo già cho đến lúc về với cát bụi làm cho những người chủ thanh thản, hài lòng vì đã giúp mèo cưng có một cuộc sống hạnh phúc bên chủ trước khi không còn nữa.


1. So sánh tuổi của Mèo và Người:

1 năm = 16 tuổi

2 ---------24-----

3 ---------28-----

4 ---------32-----

8 ---------48-----

12---------64----

15---------76----

20---------96----

(Theo You&Your Cat - by DAVID TAYLOR )



2. Các thay đổi khi mèo về già:

Do suy giảm các chức năng gan, thận, hấp thu tiêu hóa, mèo gầy yếu, chậm chạp hoặc béo phì khác thường, to bụng do mỡ máu cao, rối loạn tim mạch, huyết áp... Các giác quan : thị giác, thính giác, có thể cả vị giác cũng kém nhậy cảm. Mèo ăn rất ít do táo bón, tốc độ lưu chuyển phân chậm, khó hoặc bí đại tiện. Răng rụng, ố vàng, hơi thở hôi, môi, miệng thâm, tối. Tiếng kêu nhỏ, khàn nhịp thở chậm dần. Khung xương, khớp thoái hóa, loãng xương. Bộ lông xơ xỉn, ít liếm lông.

3. Chăm sóc mèo già như thế nào?

** Khẩu phần ăn: Nhẹ nhàng, dễ tiêu, giàu ca-lo, giảm lượng thức ăn một bữa ăn và tăng số lần cho ăn hàng ngày. Nên trộn thêm một số loại thức ăn dầu thực vật hoặc paraffin để phòng chống táo bón. Luôn để đầy đủ nước gần cho mèo dễ thấy , dễ uống. Cho mèo già ăn thức ăn còn nóng, không để ôi thiu, lưu cữu.

** Không cho vận động, chạy cưỡng bức hoặc phải đùa nghịch quá nhiều với chó , mèo trẻ, khỏe khác. Cần có thời gian âu yếm, vuốt ve mèo. Không để gió rét , ướt lạnh hoặc nhốt nơi ngột ngạt, ô nhiễm khói bếp than tổ ong.

** Tránh tiếp xúc gần bếp lửa, gas hoặc một số máy gia dụng vận hành: máy giặt, máy hút bụi...

** Không buộc dây, xích, nhốt mèo vị trí cao, dễ rơi ngã.

** Nên nhờ BSTY thăm khám kiểm tra sức khỏe 2-3 tháng 1 lần. Nếu thấy các triệu chứng bất thường : bí đái ỉa, khó khăn đi lại, phải báo BSTY ngay.
 
Top