• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chó Nhật thích ăn gì

TrinhMom

New Member
Có lẽ chó Nhật là giống chó được nhiều người nhiều gia đình ưa chuộng, chăm nuôi bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, tính cách thân thiện và tình cảm. Nếu bạn cũng đang sở hữu một chú chó Nhật thì nên tìm hiểu, lưu ý đến một số kinh nghiệm chăm sóc nuôi dưỡng chúng và xem chó nhật thích ăn gì để mình có thể dễ dàng chăm sóc hơn.

Chó Nhật là giống chó có hệ tiêu hóa kém và rất kén ăn vì vậy bạn cần chú ý đến các chế độ ăn uống cho chó hợp lý và đủ chất. Không phải đối với giống chó nhật thì chăm sóc con nào cũng như nhau mà phải tùy vào độ tuổi để có cách chăm tốt nhất.

– Đối với chó con từ 1-2 tháng tuổi nên cho ăn cháo thịt nạc hoặc thịt gà băm nhuyễn và các loại thức ăn khô cho chó đã ngâm mềm. Nên chia làm 4-5 bữa nhỏ trong ngày và cho chó uống thêm sữa ấm mỗi ngày.

– Đối với chó từ 3-6 tháng tuổi hãy thêm vào khẩu phần ăn của chúng các loại thịt, xương ống hầm lấy nước, ngũ cốc, rau củ quả, trái cây,… để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng giúp chó phát triển. Đặc biệt thức ăn của chó nhật phải được nấu chín, mềm và không quá khô, nên tránh cho chó ăn các loại xương để không gây ảnh hưởng đến đường ruột của chó.

– Khi chúng bắt đầu lớn và trưởng thành từ 6 tháng tuổi trở lên có thể cắt bớt bữa ăn của chúng, chỉ cần cho ăn 2-3 bữa một ngày và cần phải tăng khẩu phần ăn mỗi bữa lên với các thực phẩm chứa nhiều protein, canxi và đạm cho chó, nên cho chó ăn nhiều rau xanh, củ quả như cà rốt, bí, bắp cải, một số loại trái cây như chuối, dưa hấu. Mỗi tuần nên cho chó ăn thêm một vài quả trứng vịt lộn hoặc trứng gà.



Cách cho chó nhật ăn

– Để sẵn nước cho chó để khi khát chúng có thể tự uống, nên thay nước 3lan/ ngay để đảm bảo vệ sinh.

– Cần cho chó ăn no và đúng giờ, không nên cho chó ăn quá no trong một bữa ăn.

– Không nên cho chó nhật ăn xương, đồ ăn quá khô, cay nóng hoặc đồ lạnh, thức ăn chứa nhiều chất béo, nội tạng động vật.

– Các vật dụng ăn uống cho chó cần phải được vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn, tránh tình trạng để dư thừa thức ăn trên khay. Dùng một thời gian bạn nên thay mới cho chúng. Bạn có thể mua ở cửa hàng đồ cho chó mèo, thú cưng

Cách chăm sóc chó Nhật.

Chó Nhật thường không chịu được không khí lạnh hoặc thời tiết quá nóng, ẩm ướt. Vì cầu trúc cơ thể và khuôn mặt gãy, mũi và mõm nhỏ nên chúng rất dễ bị cảm lạnh, bị sốc nhiệt, bị ho, suyễn. Vì vậy cần phải đảm bảo được cho chó giữ ấm, nơi ở của chó phải thoáng mát, sạch sẽ, không ẩm ướt. Đặc biệt chó Nhật rất hiếu động, tinh nghịch bởi vậy bạn nên dẫn cho đi thể dục, đi dạo thường xuyên cũng là cách để cún của bạn phát triển khỏe mạnh.

Với bài viết trên chúng tôi hy vọng phần nào giúp đỡ được bạn trong việc tìm kiếm xem chó nhật thích ăn gì. Hiện tại hệ thống cửa hàng đồ cho chó mèo, thú cưng có rất nhiều thức ăn cho chó. Bạn có thể ghé quá shop để tìm hiểu các loại thức ăn phù hợp với thú cưng của mình. Từ đó có được chế độ ăn uống, cách chăm sóc hợp lý cho chó.
 
Top