• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cần phải làm gì để đón một chú mèo...???

xtrum

YTC Developer
Bạn cần làm gì để chuẩn bị đón 1 chú mèo mới về nhà?

Bạn sắp được cho tặng hoặc mua một chú mèo ?
Chuẩn bị mọi điều kiện tốt và an toàn để đón một chú mèo về nhà nuôi là biểu hiện sự chu đáo, yêu quý và tình cảm đầu tiên dành cho chú miu cưng của bạn. Dưới đây là các bước chuẩn bị, mời các bạn tham khảo.

1.Trước khi quyết định nuôi mèo:

* Xin hãy bàn bạc và thống nhất cùng mọi thành viên trong gia đình về sự có mặt một chú mèo. Mọi người có thích không? Có ai bị dị ứng vơi lông mèo hoặc không chịu được mùi hôi của chất bài tiết mèo?

* Quan sát kỹ lưỡng không gian nhà ở, căn phòng, đồ đạc và các dụng cụ gia dụng, đồ điện... bảo đảm an toàn khi có mèo.

* Nếu đang nuôi mèo hoặc chó, bạn tính toán đến khả năng hoà đồng và thích nghi với mèo mới về.

* Nên có địa chỉ hoặc số điện thoại của một Bác sỹ Thú y để khi cần được tư vấn, chăm sóc mèo, chích ngừa dịch bệnh.

2. Mang mèo về nhà như thế nào?

* Mèo được mang trong hộp cat-ton sạch, khô có lỗ thoáng khí, mát khi trời nóng , ấm và tránh gió lạnh mùa đông. Nếu có lồng chuyên dụng cho vận chuyển pet (Pet-taxi ) thì càng tốt. Nếu đường xa, không nên cho mèo ăn quá no, cần có đủ nước.

* Nếu mèo đã trưởng thành, bạn nên nhờ chủ cũ giúp chuyển giao các vật dụng quen thuộc của mèo, kể cả khay vệ sinh hoặc cát vệ sinh... giúp mèo nhanh chóng quen với nơi ở mới. Bạn đừng quên hỏi chủ cũ những cá tính, thói quen ăn uống, tên gọi của mèo. Đặc biệt lưu ý những con mèo đã sống lâu năm với chủ cũ, có những con
không bao giờ chấp nhận chủ mới, có thể "tuyệt thực" đến chết. Phải báo
chủ cũ ngay nếu có biểu hiện mèo không chịu ăn mà không có dấu hiệu
bệnh tật.

* Khi mèo về nhà bạn, cần nhanh chóng "giới thiệu" mèo làm quen với mọi người, nếu có trẻ con chưa biết mèo, hãy đừng làm chúng hoảng sợ. Để mèo đi lại tự do trong không gian nhà của bạn để "thăm" các căn phòng, vật dụng mới.

3. Bạn muốn mèo tự do đi lại, chơi đùa ngoài nhà bạn ?

* Ít nhất sau một tuần nuôi, bạn mới có thể thả mèo tự do. Bạn nên tìm hiểu cộng đồng mèo hoặc chó gần nhà bạn xem khả năng hoà đồng ra sao. Tốt nhất mèo nên có vòng cổ với địa chỉ, số điện thoại và tên bạn phòng khi thất lạc.

* Bạn cần biết và giám sát nơi mèo thường đi chơi và chơi với những con vật nào. Bạn tập gọi mèo, khi nào quen tiếng gọi của bạn thì mới thả tự do.

4. Các khuyến cáo với chủ nuôi bảo đảm an toàn cho mèo:

* Không để các vật sắc nhọn: kim khâu, lưỡi dao cạo râu, kẹp giấy văn phòng... nơi mèo ở, chơi đùa.

* Các vật dụng, hoá chất độc hại cho mèo: dầu hoả, gas bật lửa, xà- phòng và các chất tẩy rửa, sát trùng phải quản lý chặt chẽ. Đặc biệt lưu ý một số loại cây bon-sai, hoa độc với mèo: hoa loa kèn...

* Không để mèo đi lại tự do trên bề mặt bếp đun, gần phích nước sôi, nồi nấu còn nóng. Không để các đồ điện hở, dây có điện nơi mèo chơi đùa.

* Không để mèo chơi với các túi ni-lon, thùng rác tự sập nắp nhỡ khi mải miết mèo sẽ không biết lối ra, thậm chí chết ngạt.

* Không để các vật nhỏ, dễ nuốt gần mèo. Không cho mèo chơi gần ban-con, cầu thang cao dễ ngã, rơi.
Sưu Tầm
 
Top