• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Cách để nấu ăn cho mèo

nahung1990.hn

New Member
Cách để Nấu ăn cho Mèo
2 Phần:Tìm hiểu Nhu cầu Ăn uống của MèoChế biến Thức ăn dành cho Mèo

Là loài động vật ăn thịt, mèo cần phải ăn thịt và tránh ăn thực phẩm không lành mạnh chứa nhiều carbohydrate không tiêu hóa.[1] Cho mèo ăn theo chế độ không phù hợp có thể gây ra vấn đề sức khỏe và cuối cùng sẽ làm giảm tuổi thọ của chúng. Nấu ăn cho mèo có thể là một cách tuyệt vời để cung cấp đủ lượng protein mà chúng cần, và đây cũng là trò tiêu khiển thú vị dành cho những người chủ.
>>Xem Thêm : Bảng Giá Mèo Anh Lông Ngắn
Những gì bạn cần phải biết đó là yếu tố cần thiết trong khẩu phần và khả năng nấu ăn liên quan đến việc cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho mèo.




1
[2]
  • Mèo cần khoảng 85 phần trăm thịt, mỡ, nội tạng và xương trong chế độ ăn uống, với các loại rau, thảo mộc, và thức ăn thô chỉ chiếm 15 phần trăm nhu cầu dinh dưỡng của mèo.[3]


  • 2
    [4] nước sạch (luôn có sẵn và dễ dàng tiếp cận), protein (mèo sẽ không ăn thức ăn có chứa ít hơn 20 phần trăm protein), chất béo (mèo cần chất béo để cung cấp năng lượng, các axit béo thiết yếu, vitamin tan trong chất béo, và hương vị) , vitamin A (mèo cần được cung cấp loại vitamin này. Vitamin A có trong gan, trứng và sữa nhưng cần phải được sử dụng thận trọng), vitamin B (mèo cần vitamin B và sẽ ăn men bia nếu có dấu hiệu của sự thiếu hụt, như mất cảm giác ngon miệng trong vài ngày hoặc sốt), vitamin E (vitamin E cần thiết để phá vỡ chất béo không bão hòa trong chế độ ăn uống mèo), và canxi (Đây là thành phần quan trọng trong việc cấu trúc và duy trì xương mèo luôn chắc khỏe).
    • Taurine là một axit amin cần thiết trong chế độ ăn uống của mèo. Taurine thường có trong các loại thức ăn công nghiệp dành cho mèo (ở dạng khô và ướt), nhưng con mèo có thể có nguy cơ thiếu hụt taurine nếu bạn cho nó ăn thức ăn tự nấu ở nhà hoặc ăn chay. Việc thiếu taurine ở mèo có thể gây thoái hóa võng mạc trung tâm, dẫn đến mù lòa không hồi phục, cũng như suy tim. Đây là lý do tại sao việc thêm taurine vào chế độ ăn của mèo là rất quan trọng.

  • 3
    Mèo con cần được cho ăn 3-4 lần một ngày trong độ tuổi từ sáu tuần đến ba tháng. Khi chúng được sáu tháng tuổi, bạn có thể cho ăn giảm xuống còn hai lần mỗi ngày.
  • Mèo trưởng thành nên được phép ăn khi chúng muốn, ăn nhẹ trong suốt cả ngày, nhưng nếu điều đó là không thể, thì mèo cần được cho ăn ít nhất vài lần mỗi ngày.
  • Nếu nuôi nhiều con mèo có chế độ ăn khác nhau, bạn cần phải tìm ra chế độ cho ăn sao cho chúng không ăn thức ăn của nhau.


  • 4
    [5][6] Phải thừa nhận rằng đã có cuộc tranh luận dữ dội và đam mê về chủ đề này, nhưng việc đặt nhu cầu tự nhiên của mèo lên vị trí ưu tiên hàng đầu là mối quan tâm chính đối với thể trạng của mèo.
    • Trong khi một số người ăn chay cho mèo hấp thụ chất bổ sung, chẳng hạn như taurine, và rất nhiều lời đề nghị đối với chế độ ăn chay dành cho mèo, thì chế độ ăn chay dành cho mèo có thể dẫn đến mù lòa và suy tim. Chế độ này không những khiến cho người chủ phải chuẩn bị rất nhiều, mà nó còn làm giảm tuổi thọ và gây bệnh, đặc biệt là nếu thêm sản phẩm carbohydrate không lành mạnh vào chế độ ăn của mèo.

  • 5

    6

    7
    [7]
    • Các loại thực phẩm khác cần tránh bao gồm rượu (có tác động tương tự như đối với người nhưng với tốc độ nhanh hơn nhiều - chỉ cần hai muỗng whisky có thể làm cho một con mèo có cân nặng 2.5 kg rơi vào tình trạng hôn mê, thức ăn cho chó (khô hay ướt - thức ăn cho chó có hàm lượng dinh dưỡng hoàn toàn khác) , kẹo và kẹo cao su (nếu có đường với xylitol, thì có thể gây suy gan), cà phê, chè, và các sản phẩm chứa cà-phê-in khác như thuốc cảm, đồ uống kích thích và thuốc giảm đau (với số lượng lớn có thể giết chết một con mèo và không có thuốc giải độc), và bất kỳ loại thuốc nào dành cho người (acetaminophen và ibuprofen có thể làm mèo tử vong).[8]
  • Chỉ sử dụng một phần của trứng sống. Lòng đỏ có thể tiêu hóa được nhưng lòng trắng thì không. Chế biến nguyên một quả trứng nếu cũng dùng lòng trắng. Với mối quan tâm hiện nay về vấn đề vi khuẩn với trứng, bạn nên xem xét việc nấu nguyên một quả trứng mỗi lần chuẩn bị thức ăn. Trong khi mèo ít nhạy cảm với vi khuẩn salmonella hơn con người (người ta cho rằng mèo trưởng thành không mang thai có sức đề kháng cao), thì vấn đề đó là mèo có thể mang vi khuẩn cận lâm sàng, về cơ bản có nghĩa là vi khuẩn có thể được chuyển từ mèo sang người.[10]
  • Thịt tươi nên được đông lạnh trước khi cho ăn, trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn về nguồn gốc của thịt.
  • Không cho mèo ăn gan nhiều hơn hai lần một tuần.
  • Cá ngừ có thể gây nghiện nếu cho ăn quá nhiều và dẫn đến thiếu hụt thiamine. Về cơ bản nếu cho mèo ăn quá nhiều cá cũng có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt đó.
  • Sữa và các sản phẩm từ sữa có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa ở mèo và gây kích ứng. Trao đổi với bác sĩ thú y nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng loại thực phẩm này; không phải mọi bác sĩ thú y hoặc người nuôi mèo đều tin rằng sữa không thích hợp cho mèo có khả năng chịu đựng được loại thức ăn này.


  • 9
    [11] Ngoài ra, bác sĩ thú y có thể lo ngại về việc thiếu kiến thức đầy đủ về nhu cầu ăn uống, cũng như không chú tâm đến chế độ ăn uống do một số biến cố xảy ra trong cuộc sống con người gây nên.[12]
    • Nếu bạn luôn háo hức muốn nấu ăn cho mèo, thì vẫn có thể thực hiện được, việc này chỉ đòi hỏi rất nhiều (thường mâu thuẫn) nghiên cứu và cân nhắc lựa chọn thực phẩm có sẵn ở nơi sinh sống của bạn.
    • Cân nhắc lối sống của bạn. Nếu đi du lịch rất nhiều và có người khác cho mèo ăn, thì bạn có đảm bảo rằng chế độ ăn nấu ở nhà của chúng là đầy đủ? Nếu làm việc nhiều giờ, bạn có sẵn sàng nấu một nồi thức ăn vào cuối tuần để cho mèo ăn suốt cả tuần?
    • Cân nhắc nhu cầu thức ăn sống trong khẩu phần ăn của con mèo. Nếu đang chế biến toàn bộ thực phẩm, thì bằng cách nào con mèo hấp thụ dinh dưỡng từ thực phẩm sống hoặc các loại thức ăn công nghiệp được tăng cường?


1

2

3

4

5

6

7
[13] Thật không may, việc thịt sống có thể nhiễm ký sinh trùng làm cho loại thực phẩm này bị loại bỏ ra khỏi bữa ăn của mèo, chủ yếu là vì người nuôi thú cưng không có thời gian hoặc công sức để chuẩn bị kỹ thịt sống an toàn cho mèo. Việc thiếu hụt thực phẩm sống trong chế độ ăn của mèo có nghĩa là nhiều thành phần có lợi cho mèo bao gồm axit amin, có thể bị phân hủy trong quá trình chế biến làm suy giảm sức khỏe của mèo.[14]

Cảnh báo
  • Sữa có chứa thành phần lactose và dạ dày của mèo không có enzym lactase chia tách lactose. Vì lý do này, sữa có thể làm mèo bị tiêu chảy. Tuy nhiên, không phải con mèo nào cũng phản ứng theo cách này và có thể hấp thụ sữa tốt. Sữa đóng vai trò làm nguồn canxi nếu là thức uống ưa thích của mèo và không gây tác dụng phụ nhưng có thể gây ra kích ứng và ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa. Bạn nên thảo luận vấn đề này với bác sĩ thú y.
  • Ý tưởng về việc cho vật nuôi ăn luôn thay đổi không ngừng vì nhiều nghiên cứu thú y thường xuyên được đưa ra. Vì vậy bạn nên cập nhật thông tin liên tục.
 
Top