Yến Ly 77
New Member
Khi nói về béo phì, thường chúng ta nghĩ đến con người đầu tiên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng động vật cũng đối diện với nguy cơ mắc bệnh béo phì. Tình trạng này đang trở nên ngày càng phổ biến và không chỉ ảnh hưởng đến con người, mà còn ảnh hưởng đến các loài động vật, chẳng hạn như chó và mèo.
Ở Hoa Kỳ, các chuyên gia thú y ước tính rằng khoảng 60% bé mèo đang gặp vấn đề thừa cân hoặc béo phì. Điều đáng chú ý là nhiều người chủ không nhận ra rằng các bé mèo của họ đang đối diện với vấn đề thừa cân. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng với CG Pet Home khám phá thông tin quan trọng về "mèo béo phì," giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng này và cách phòng ngừa cho bé mèo của bạn.
Tác động của béo phì
Tình trạng béo phì hoặc thừa cân có thể đe dọa sức khỏe của mèo bằng việc tạo ra nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường, viêm khớp, bệnh gan, bệnh da. và các vấn đề về hệ tiết niệu dưới cùng với nhiều bệnh khác. Ngoài ra, "mèo béo phì" còn dễ gặp phải các vấn đề trong quá trình phẫu thuật hoặc khi tiến hành gây mê. Chúng cũng dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với nhiệt độ cao (gây sốc nhiệt).
Nguyên nhân gây béo phì
Béo phì thường xuất phát khi lượng calo tiêu thụ bởi mèo vượt quá năng lượng mà chúng tiêu thụ. Các nguyên nhân bao gồm việc ăn quá nhiều, thiếu hoạt động thể chất, hoặc các vấn đề sức khỏe khác như tiểu đường hoặc vấn đề về tiêu hóa. Một số bệnh lý sức khỏe như rối loạn tuyến giáp hoặc hội chứng Cushing cũng có thể tăng nguy cơ mèo bị béo phì.
Dưới đây là một số biểu hiện của mèo béo phì mà bạn cần nhớ:
>>>Xem thêm: Biện pháp chữa trị mèo béo phì
Ở Hoa Kỳ, các chuyên gia thú y ước tính rằng khoảng 60% bé mèo đang gặp vấn đề thừa cân hoặc béo phì. Điều đáng chú ý là nhiều người chủ không nhận ra rằng các bé mèo của họ đang đối diện với vấn đề thừa cân. Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi sẽ cùng với CG Pet Home khám phá thông tin quan trọng về "mèo béo phì," giúp bạn hiểu rõ hơn về tình trạng này và cách phòng ngừa cho bé mèo của bạn.
Tác động của béo phì
Tình trạng béo phì hoặc thừa cân có thể đe dọa sức khỏe của mèo bằng việc tạo ra nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường, viêm khớp, bệnh gan, bệnh da. và các vấn đề về hệ tiết niệu dưới cùng với nhiều bệnh khác. Ngoài ra, "mèo béo phì" còn dễ gặp phải các vấn đề trong quá trình phẫu thuật hoặc khi tiến hành gây mê. Chúng cũng dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với nhiệt độ cao (gây sốc nhiệt).
Nguyên nhân gây béo phì
Béo phì thường xuất phát khi lượng calo tiêu thụ bởi mèo vượt quá năng lượng mà chúng tiêu thụ. Các nguyên nhân bao gồm việc ăn quá nhiều, thiếu hoạt động thể chất, hoặc các vấn đề sức khỏe khác như tiểu đường hoặc vấn đề về tiêu hóa. Một số bệnh lý sức khỏe như rối loạn tuyến giáp hoặc hội chứng Cushing cũng có thể tăng nguy cơ mèo bị béo phì.
Dưới đây là một số biểu hiện của mèo béo phì mà bạn cần nhớ:
- Thân hình phình to: Mèo béo phì thường có thân hình tròn trịa với lượng mỡ dư thừa, đặc biệt ở bụng.
- Khó di chuyển: Mèo béo phì thường di chuyển chậm chạp và gặp khó khăn trong việc leo lên, xuống hoặc nhảy lên các vật thể.
- Vấn đề về vệ sinh cá nhân: Do mỡ thừa, mèo có thể gặp khó khăn trong việc tự làm sạch lông hoặc tự lấy vệ sinh.
- Thay đổi cách cư xử: Mèo béo phì thường trở nên lười biếng và ít hoạt động hơn so với mèo có cân nặng cân đối.
- Cảm giác đói liên tục: Mặc dù đã ăn đủ, mèo béo phì có thể vẫn cảm thấy đói và thường tìm kiếm thức ăn thêm.
- Hơi thở khó khăn: Mèo béo phì có thể thở nhanh hơn và trở nên mệt mỏi nhanh chóng khi thực hiện các hoạt động thể chất.
>>>Xem thêm: Biện pháp chữa trị mèo béo phì