Sống ở đáy biển, có thân dẹp mỏng, cả hai mắt nằm ở mặt lưng, có vây đuôi và vây hông rất nhỏ. Chúng có tập tính nằm nghiêng, bơi chậm bằng cách uốn mình theo chiều ngang. Cá bơn con có mắt nằm ở hai bên và bơi thẳng như những loài cá khác, sau đó chúng chìm
xuống đáy và phát triển theo kiểu nằm, một mắt dần chuyển sang cùng bên với mắt kia.
Cá bơn đẻ trứng nổi, sau đó trứng phát triển ở tầng nước giữa.
Ở nước ta có cá bơn chó, bơn cát ba sọc, bơn lá mít là loại tầng đáy có giá trị kinh tế.
xuống đáy và phát triển theo kiểu nằm, một mắt dần chuyển sang cùng bên với mắt kia.
Cá bơn đẻ trứng nổi, sau đó trứng phát triển ở tầng nước giữa.
Ở nước ta có cá bơn chó, bơn cát ba sọc, bơn lá mít là loại tầng đáy có giá trị kinh tế.