• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Bệnh của chó già hạn chế khả năng vận động

tinhtuong2018

New Member
“Bệnh của chó già mãn tính hay gặp nhất là viêm xương khớp”. Bác sĩ Heidi Lobprise, phát ngôn viên của Hội chăm sóc thú lớn tuổi quốc tế cho biết. Sự suy thoái của các khớp do sự kéo căng, kéo dài có thể xảy ra khi vật nuôi về già. Hoặc xảy ra khi vật nuôi bị thừa cân.

“Sự suy giảm trong khả năng vận động của cún cưng có thể là do suy giảm chức năng tim. Các bệnh về tim và van tim là nguyên nhân chính”. Bệnh van tim rất phổ biến ở các giống chó nhỏ. Bệnh cơ tim thường phổ biến ở các giống chó lớn hơn.



Vấn đề bẩm sinh như chứng loạn sản xương hông (thường gặp ở giống chó chăn cừu Đức) và loạn sản xương khuỷu tay (hay gặp ở giống Labrador Retreivers). Có thể nhẹ đối với một chú cún con nhưng nó sẽ xấu đi theo thời gian. Viêm khớp dạng thấp hay bệnh nhiễm trùng như bệnh Lyme cũng có thể hạn chế khả năng di chuyển của chú chó. Nếu không có sự chăm sóc thích hợp và được chẩn đoán sớm thì nó sẽ càng một nghiêm trọng.

“Các chú chó lớn tuổi cũng có thể bị hạn chế trong vận động bởi vì những chấn thương như bị trượt chân hoặc xoay quá nhanh khi chơi đùa”. Sue Berryhill, Trợ lý của Trung tâm Phục hồi chức năng cho chó cho biết. “Những cú trượt ngã tưởng như rất nhỏ này có thể gây ra đứt dây chằng trước hoặc sau. Nó gây đau đớn cho chú chó của bạn. Chúng thường xảy ra khi trọng lượng của chú chó cao hơn so với trọng lượng lý tưởng của chúng”.

Nguồn : https://www.bacsithuy.org/nhung-can-benh-han-che-kha-nang-van-dong-cua-cho-gia/
 
Top