Ký sinh trùng trong máu ở mèo lần đầu tiên được phát hiện ở châu Phi như một ký sinh trùng của linh dương và các loài nhai lại khác. Ban đầu, người ta lo ngại rằng vật nuôi sẽ sớm bị lây nhiễm vì đây là bệnh lây nhiễm cho động vật nhai lại mà ai cũng biết nhưng nghiên cứu cho thấy chỉ mèo mới có thể bị nhiễm bệnh. Vậy loại bệnh ký sinh thường gặp ở chó mèo này là gì? Nó ảnh hưởng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau.
Đặc Điểm Bệnh Ký Sinh Trùng Máu Ở Mèo Cytauxzooonosis
Cytauxzoon felis là một sinh vật đơn bào lây nhiễm cho cả máu và mô của mèo. Giai đoạn tế bào máu của ký sinh trùng được gọi là piroplasm và nó không đặc biệt có hại. Ở giai đoạn mô nó được gọi là phân liệt và đó là vấn đề. Bệnh schizont lây nhiễm các tế bào miễn dịch lót các mạch máu, khiến chúng sưng lên và tắc nghẽn các mạch máu nơi chúng cư trú. Bất kỳ mô nào có mạch máu đều có thể bị ảnh hưởng, nhưng hầu hết các triệu chứng dường như liên quan đến tình trạng viêm và phá hủy tế bào hồng cầu. Các triệu chứng bắt đầu nhỏ với biểu hiện bơ phờ và sốt nhưng nhanh chóng tiến triển thành vàng da, lách to, đau đớn và tử vong trong vòng một tuần với thời gian ủ bệnh từ 2 đến 3 tuần kể từ thời điểm nhiễm bệnh ban đầu.
Nguyên Nhân Gây Bệnh
Cytauxzoon felis lây lan qua vết cắn của các loài bọ chét. Các loài ve thường có liên quan là ve chó Mỹ (Dermacentor variabilis) và ve sao cô đơn (Amblyomma americium). Mèo của bạn bị nhiễm bệnh mang vi khuẩn Cytauxzoon trong máu của chúng. Động vật mang Cytauxzoonpiroplasm khi chúng bám vào vật chủ tiếp theo và nếu vật chủ tiếp theo đó là mèo của bạn thì sẽ dẫn đến nhiễm trùng gây tử vong cho chúng. Các sinh vật này là nơi cư trú của các tế bào miễn dịch lót trong các mạch máu như đã mô tả ở trên và nếu vật chủ sống đủ lâu, các sinh vật phân liệt cuối cùng sẽ sinh ra con cái.
Lưu ý: Mèo của bạn sẽ không bị nhiễm bệnh nếu không bị ve cắn
Đặc Điểm Bệnh Ký Sinh Trùng Máu Ở Mèo Cytauxzooonosis
Cytauxzoon felis là một sinh vật đơn bào lây nhiễm cho cả máu và mô của mèo. Giai đoạn tế bào máu của ký sinh trùng được gọi là piroplasm và nó không đặc biệt có hại. Ở giai đoạn mô nó được gọi là phân liệt và đó là vấn đề. Bệnh schizont lây nhiễm các tế bào miễn dịch lót các mạch máu, khiến chúng sưng lên và tắc nghẽn các mạch máu nơi chúng cư trú. Bất kỳ mô nào có mạch máu đều có thể bị ảnh hưởng, nhưng hầu hết các triệu chứng dường như liên quan đến tình trạng viêm và phá hủy tế bào hồng cầu. Các triệu chứng bắt đầu nhỏ với biểu hiện bơ phờ và sốt nhưng nhanh chóng tiến triển thành vàng da, lách to, đau đớn và tử vong trong vòng một tuần với thời gian ủ bệnh từ 2 đến 3 tuần kể từ thời điểm nhiễm bệnh ban đầu.
Nguyên Nhân Gây Bệnh
Cytauxzoon felis lây lan qua vết cắn của các loài bọ chét. Các loài ve thường có liên quan là ve chó Mỹ (Dermacentor variabilis) và ve sao cô đơn (Amblyomma americium). Mèo của bạn bị nhiễm bệnh mang vi khuẩn Cytauxzoon trong máu của chúng. Động vật mang Cytauxzoonpiroplasm khi chúng bám vào vật chủ tiếp theo và nếu vật chủ tiếp theo đó là mèo của bạn thì sẽ dẫn đến nhiễm trùng gây tử vong cho chúng. Các sinh vật này là nơi cư trú của các tế bào miễn dịch lót trong các mạch máu như đã mô tả ở trên và nếu vật chủ sống đủ lâu, các sinh vật phân liệt cuối cùng sẽ sinh ra con cái.
Lưu ý: Mèo của bạn sẽ không bị nhiễm bệnh nếu không bị ve cắn