Không , thông thường thì ta nên hiểu gọn gàng là Muốn tỉ lệ mang thai của mèo cái cao cần :
- Cho mèo đực nhảy mèo cái ít nhất 3 ngày
- Cứ để chúng nó nhảy tự nhiên chứ ko nên can thiệp giữ mèo cái cho mèo đực , mèo cái sẽ bị ức chế tâm lí , có thế cái đầu giữ mìu cái hộ mèo đực nếu mìu cái quá dữ , nhưng sau khi chúng quen hơi nhau , chúng nó sẽ tự nhảy , trong 3 ngày đó mỗi ngày nhảy 2 , 3 cái . Và 2,3 ngày này diễn ra vào đầu những ngày động đực của mèo cái , khỏang ngày thứ 2,3 . Cuối kì động dục mới cho nhảy thì khả năng đậu thai không cao , vì có thể mèo cái không rụng trứng vì đã qua cao trào . Mèo đực cũng chỉ thích nhảy mèo cái cỡ 2,3 ngày thôi sau đó nó mệt mỏi và chán nên chính nó cũng tự thôi ,ko nhảy nữa dù mèo cái vẫn còn động đực rên la mời gọi nhảy típ , mèo cái còn động đực khi nào hết kì dù có thể nó đã đậu thai ,
- Chỉ cần ghép đôi cho chúng nó vào ngày mèo cái bắt đầu động đực , mọi việc còn lại hãy để tự nhiên quyết định nhé các bạn
Ngoài ra 1 số ng nói với tớ rằng động vật cũng có khả năng đào thải bào thai nếu như cảm thấy tình trạng sức khỏe không tốt . điều kiện quá tồi tàn , ức chế tâm lí , như mèo cái quá gầy ,nhỏ nhưng lại có quá nhiều thai nhi , một số trứng tuy có đậu nhưng vì cọn lọc tự nhiên chúng bị đào thải , hỏng và tự tiêu biến , dành chỗ cho những bào thai khỏe mạnh hơn sống trong bụng mẹ , tự nhiên kì diệu, điều này luôn đảm bảo những baby đc sinh ra luôn là khỏe mạnh nhất