• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Sinh tố (Vitamin)

Chó

Diamond Member
Vitamin cũng là chất mà khi không có chúng sẻ gấy ra nhiều bệnh . Càng ngày người ta càng nhận ra rằng nhiều triệu chứng bệnh và tình trang thiếu sức khỏe của nó là xuất phát từ việc cung cấp không đủ một số thức ăn cần thiết trong khẩu phần ăn của chó , Phải nhấn mạnh rằng Vitamin phải được coi là một phần trong thức ăn của chó , chúng rất cần thiết cho sức khỏe nhưng không được xem chúng như các loại thuốc, Thường thường khi cơ thể kém khỏe do thiếu vitamin trong bửa ăn có thể được chửa trị bằng cách bổ sung vào đó những Vitamin cần thiết.
Bạn cũng đừng quan trọng hóa mức nhu cầu vitamin của chó cũng như nhu cầu về thức ăn trong một bữa ăn . Có thể ngay trong khẩu phần đã có Vitamin rồi , Trừ trường hợp của vitamin là chất không nên cung cấp quá nhiều , hầu hết các Vitamin còn lại đều vô hại nếu bạn cung cấp dư thừa so với mức cần thiêt. Các chấy này thường đắt tiền nên chúng ta cũng không muốn lãng phí làm gì
Nếu chúng có quá nhiều đến dư thừa thì lượng dư thừa ấy sẻ được loại bỏ chứ không để lại ảnh hưỡng xấu nào
Cũng cần biết đến sự đa dạng của Vitamin , mỗi loại Vitamin có vai trò riêng . Thật nguy hiểm nếu bạn cho vào thức ăn của chó ( hoặc trẻ em ) một thức gì lấy ra từ chai lọ nào đó có gắn nhãn hiệu đơn thuần là "Vitamin"
. Một số người gặp tình trạng này rồi. Ta phải biết rỏ loại Vitamin nào , ta dùng cho loại nào , tính chất của thành phần tạo ra chúng

Nếu bạn nhận thấy loại vitamin nào cần thiết thì bạn nên tìm mua loại ấy như vậy sẽ tiện lợi hơn là mua những hỗn hợp vitamin khác nhau sẽ gây lãng phí và có những loại không cần thiết nếu cho vào sẻ dư thừa...
(Nguồn: Hội Sinh vật cảnh Việt Nam do anh Centimet viết)
 
Top