• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Phòng trị bỏng cho mèo

phanthang11

T.Viên Năng Động
Bỏng là một tai nạn không hiếm xảy ra, nhưng lại ít được chủ mèo lưu ý. Mèo là vật nuôi rất hiếu động, thích khám phá, thích chạy nhảy ngoài trời, trên nóc nhà, ban-con, ngứa răng gặm lung tung các đồ vật, dây điện, hoặc lục lọi nồi niêu kiếm chác chút gì ăn khi đói bụng. Bỏng do các nguyên nhân: nhiệt độ, điện giật, bức xạ mặt trời và hóa chất. Tác giả mong anh chị em Hội Yêu Mèo viet-pet.com không chủ quan với một loại tai nạn đáng tiếc và nguy hiểm cho mèo: Bỏng.

* Các nguyên nhân gây bỏng:

1. Bỏng do bức xạ mặt trời: Còn gọi là cháy nắng, thường xảy ra vào mùa hè, mèo đi quá xa nhà, trên các nóc nhà cao tầng, mái tôn, không tìm được chỗ trú nắng. Các vùng da mỏng ít lông như vành tai, xuất hiện các mảng đỏ, dễ loét trợt và quăn queo. Đặc biệt mèo có bộ lông ngắn màu trắng dễ bị bỏng bức xạ hơn mèo lông dài và màu tối.

2. Bỏng do nhiệt độ: Bị đổ nước sôi, canh hoặc đồ ăn mới nấu, gần bếp, lò sưởi, bếp than tổ ong đôi khi mặt đường nhựa nóng chảy... thường thấy đỏ, loét ở đệm gan bàn chân hoặc các vùng trực tiếp tiếp xúc.

3. Bỏng Hóa chất : Ở các nhà máy, khu công nghiệp hoặc các tiệm sửa chữa xe máy, Salon Ô tô có đổ vãi acid ắc-quy, chất kiềm nồng độ cao như: sút, vôi, xà phòng, xăng dầu... gây cháy loét, hoại tử bề mặt da, đệm gan bàn chân, thậm chí mù, hỏng đôi mắt...

* Triệu chứng, biện pháp xử lý, điều trị :

- Tùy thuộc vào độ nặng nhẹ của vết thương và thời gian tiếp xúc, cường độ tác động của nguyên nhân gây bỏng có các biểu hiện bề mặt các mức độ của da: đỏ ửng, đỏ rực, phồng rộp nhẹ, loét. Tại vết bỏng sâu, da có mầu nhợt nhạt, lông rụng, tróc ra từng mảng dễ dàng, có phản ứng đau đớn dữ dội. Nếu trên 15 % bề mặt cơ thể là mức độ nặng, có thể chảy nước, dịch, hoại tử tế bào, mèo bị sốc dễ tử vong do rối loạn toàn thân, nhiễm trùng máu kế phát.

- Phác đồ điều trị:

. Xử trí: Chườm nước lạnh ( không dùng các túi chườm lạnh) ngâm các vết bỏng trong vòng 30 phút để giảm đau cấp. Thay nước chườm nếu bị ấm lên. Nhổ bỏ lông và nhẹ nhàng lau rửa bằng các dung dịch trung hòa như nước chanh loãng với bỏng kiềm hoặc xà phòng nhẹ với bỏng a-xít. Lau khô vết bỏng, bẩn, bôi các loại kem chống bỏng như Silvadene, hoặc thuốc mỡ bảo vệ da. Băng nhẹ vết thương bằng gạc vô trùng. Đối với các loại hóa chất khác như dầu hỏa, xăng, axits, kiềm... dội rửa ngay bằng nước khối lượng lớn trong vòng 5 phút rồi xử lý như trên.

. Trường hợp quá nặng, bỏng sâu hoặc trên 15%: cần có sự can thiệp điều trị của BSTY, điều trị trợ sức, chống mất nước, chống sốc, chống nhiễm trùng.
 
Top