• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

nuôi mèo thường đỗ đại học nhiều hơn những người nuôi chó.

noidayanhluonnhoveem

d(^i^)b
Administrator
Theo nghiên cứu mới đây của trường Đại học Bristol (Anh), những người nuôi mèo thường đỗ đại học nhiều hơn những người nuôi chó.


Một cuộc khảo sát đã được tiến hành tại 2525 ở Anh quốc. Kết quả là 47,2 % những gia đình nuôi mèo có ít nhất một người có bằng đại học. Trong khi đó, những nhà nuôi chó chỉ có 38.4% là có con em đỗ đạt.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những gia đình ở Anh ngày càng chuộng nuôi những con vật cưng trong nhà.

Năm 1989, số lượng mèo được nuôi là 6,2 triệu con, số lượng chó nuôi là 6,4 triệu con. Nhưng hiện nay, con số đó đã lên khoảng 10,3 và 10,5 triệu con.
Tỷ lệ số gia đình nuôi mèo là 26% và số gia đình có một con chó trong nhà là 31%.




Cũng theo kết quả nghiên cứu này thì những nuôi chó phần lớn là đàn ông, sống ở khu vực nông thôn có độ tuổi dưới 55. Trong khi đó những người thích nuôi mèo thường là phụ nữ, sống ở những căn hộ nhỏ.



Độ tuổi của trẻ em trong một gia đình cũng tạo nên sự khác biệt. Những nhà nuôi mèo có tỷ lệ trẻ em nhỏ hơn 10 tuổi nhiều hơn so với những nhà nuôi chó.



Tuy nhiên, tiến sỹ Jane Murray, một giảng viên của khoa dịch tễ học ở đại học Bristol cho biết sự khác biệt về trình độ học vấn giữa những gia đình nuôi chó và nuôi mèo vẫn là rõ ràng nhất.



“Chúng tôi không biết tại sao lại có sự trái ngược như thế.Chúng tôi cũng thử cố tìm kiếm xem có sự khác biệt về thu nhập trung bình của những gia đình này hay không. Thế nhưng, sự chênh lệch không đáng kể. Mà nổi bật vẫn là sự chênh lệch về trình độ học vấn, cụ thể là sự đỗ đạt bằng cấp. Chúng tôi đoán là có thể những người đỗ đạt cao thì sẽ có công việc bận rộn, đòi hỏi tập trung nhiều thời gian công sức. Có lẽ điều đó sẽ phù hợp với việc nuôi mèo hơn là nuôi chó chăng? Dù sao thì đây cũng là một phát hiện thú vị”.



Tiến sỹ Murray hiện cũng đang phụ trách một cơ sở từ thiện bảo vệ loài mèo. Bà hi vọng nghiên cứu này sẽ giúp cho xu hướng ưa chuộng nuôi mèo và ý thức bảo vệ mèo tăng cao hơn trong thời gian tới.

  • Sinh Phạm (Theo BBC)
 
Top