• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Nuôi chó con bằng sữa bò

Chó

Diamond Member
Nếu không có chó cái “ vú nuôi “ thì chúng ta phải cho chó con bú bằng sữa hộp.
Trong điều kiện nuôi bình thường, chó con bú sữa mẹ. Khoảng 15 ngày cuối của thai kỳ, bầu vù của chó cái mang thai sẽ to ra và khi lâm bồn thì sữa sẽ được tiết ra. Trong 02 ngày đầu tiên, bầu vú sẽ tiết ra chất lỏng, hơi sánh, màu vàng đến nâu gọi là sữa đầu. Đợt sữa đầu tiên này rất giàu kháng thể, cung cấp cho chó con một công cụ miễn dịch với các loại bệnh tật trong giai đoạn khởi đầu sự sống. Động tác bú của chó con là một yếu tố kích thích sự tiết sữa nhiều hơn, do vậy ngay sau khi sanh thì việc quan trọng là cho chó con bú mẹ càng sớm càng tốt. Một con chó con cần bú ít nhất 2giờ/lần, khi đã bú lượng sữa cần thiết nó sẽ tự nhả vú và ngủ.
Chó con cần bù trong khoảng từ 6 đến 8 tuần tuổi. Khoảng 01 tháng, chó con bắt đầu cào và day mạnh vú mẹ khi bú, do vậy nó tạo phản xạ cai sữa một cách tự nhiên trên chó mẹ. Ở giai đoạn này, nên cung cấp cho chó con thức ăn dặm ngay cả một chút thịt bằm. Việc cung cấp thức ăn dặm sẽ giúp chó mẹ cai sữa nhanh hơn, dễ dàng hơn và an toàn hơn cho chó con. Khi chó con tách ra khỏi mẹ, khoảng 6 tuần tuổi, nó đã có thói quen sử dụng thức ăn. Bầu vú của chó mẹ lúc này vẫn còn ít sữa và sẽ hơi căng cứng trong vài ngày, sau đó sẽ ngưng tiết sữa và trở lại bình thường.
Trong suốt thời gian bú sữa, cần theo dõi chó mẹ (sức khỏe tổng quan; thức ăn; sự tiết sữa) và cả chó con (sự tăng trưởng; độ linh hoạt). Chó mẹ đang cho sữa phải trong tình trạng sức khỏe tốt, bất kỳ một sự nhiễm bệnh, hay sốt, hoặc những rối loạn nào đó, đều ảnh hưởng đến sự tiết sữa. Sản lượng sữa sản xuất ra rất lớn, đối với chó Pointer là 33kg sữa trong 8 tuần đầu, do đó cần phải bù đắp cho chó mẹ bằng khẩu phần ăn nhiều hơn bình thường (khoảng 2.5 lần bình thường).
Một tuần sau khi sanh, chó con tăng gấp đôi trọng lượng lúc sanh, do vậy cần phải bảo đảm chó mẹ sản xuất đủ sữa và chó con bú đủ sữa. Một chó con đói sẽ trở gầy yếu và rên la bất thường. Nếu chó mẹ chết hoặc không đủ sữa để nuôi bầy con (một vài con cái chỉ có thể nuôi 3 – 4 con, một số khác có thể nuôi đến 7 con), chúng ta có thể dùng “ vú nuôi “ là một con chó cái khác đã được tách con.
Nếu không có sẵn con chó cái “vú nuôi“, thì chúng ta phải nghĩ đến chuyện cho bú bằng sữa hộp. Nếu cho chó con bú thêm sữa hộp song song với sữa chó mẹ thì có thể cho bú 02lần/ngày, việc chó bú rất cần sự kiên nhẫn. Nếu sử dụng sữa bò thì hàm lượng dinh dưỡng trong sữa bò thấp hơn sữa chó mẹ, nên chúng ta phải bổ sung thêm 01 lòng đỏ trứng gà và 04 muỗng café đường cho 250ml/sữa. Khẩu phần hằng ngày của chó con từ khi mới sanh cho đến 2 tuần tuổi là 40 – 80ml/sữa (tùy thuộc vào giống chó). Trong trường hợp cho bú sữa nhân tạo thì nên cai sữa sớm (khoảng 01 tháng tuổi) và nên tập cho chó con ăn dặm sớm (khoảng 03 tuần tuổi.
(Nguồn: Viet Kennel Club)
 
Top