• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Những dấu hiệu nghi ốm của mèo con.

Chó

Diamond Member
Mèo con dưới 4 tháng tuổi hoặc đang bú mẹ cần được lưu ý theo dõi hoặc đi khám BSTY nếu có các hiện tượng sau:

1. Bị mèo Mẹ bỏ rơi, không chăm sóc, hoặc ngược lại mèo con từ chối chăm sóc của mèo mẹ.

2. Kêu liên tục không rõ lý do. Có thể yếu quá không bú mẹ được, đói, rét hoặc ốm đau.

3. Mèo con đi lại, di chuyển khó khăn, phải gắng sức.

4. Bộ da mèo con đàn hồi kém: khi kéo da lên,thả tay, da không về vị trí cũ được. Dấu hiệu mất nước do tiêu chảy, nôn hoặc đói khát.

5. Màu lưỡi và lợi của mèo con nhợt nhạt có thể do suy dinh dưỡng, thiếu ô-xy do viêm nhiễm hô hấp.

6. Mèo con bụng to phình ra ( phệ bụng) có thể do nhiễm nhiều giun sán, chứng táo bón, Thiếu can-xi nên cong gù cột sống làm bụng to căng. Hoặc do thiếu sữa mẹ, cho ăn bộ, thức ăn khó tiêu.

7. Tiêu chảy, mùi hôi khó chịu hoặc có máu: Nhiễm ký sinh trùng ruột, rối loạn tiêu hóa hoặc nhiễm khuẩn đường ruột.

8. Ngủ li bì quá mức bình thường (so với ngày thường hay với anh em cùng bầy) hoặc tự tách bầy chui vào các xó kẹt.

9. Tiếng kêu nghe yếu ớt, khác lạ so với ngày thường.
(Nguồn: viet-pet do bác sĩ GreenVet- HaNoi và chị Phu Dung cùng viết)
 
Top