• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Khẩu phần ăn của mèo- Những điều cấm kỵ?

Chó

Diamond Member
Hãng này làm đồ ăn ngon quá hén!


Mặc dù mèo vẫn còn nhiều bản năng hoang dã tự nhiên, thậm chí săn bắt chuột, côn trùng để làm thức ăn...nhưng các chủ mèo không vì thế mà xem thường các điều cấm kị sau:

1. Không cho ăn thịt, cá ôi thiu:
Vì đây là môi trường tốt nhất cho rất nhiều loại vi khuẩn sinh độc tố có thể gây bệnh hoặc giết chết mèo.



2. Không cho ăn xương gà, xương gia cầm (vịt, ngan, ngỗng...) hoặc các có xương to :
Gây hóc, tổn thương ống tiêu hóa.

3. Không cho mèo ăn lòng trắng trứng tươi (chưa chế biến):
Vì có chứa chất avidin làm trung hòa biotin (phức hợp vitamin B) , làm cho mèo không còn khả năng hấp thu vitamin nhóm này.

4. Không cho mèo ăn quá 2 quả trứng gà trong một tuần.

5. Không luộc kỹ cá, làm phân hủy các chất dinh dưỡng cho mèo.

6. Không cho mèo ăn các loại thức ăn khô nếu có hoặc nghi có bệnh viêm nhiễm, bí tiểu bàng quang.

7. Không dùng thức ăn khô của chó để cho mèo ăn vì:
Cân bằng ca-lo và protein trong thức ăn chó không phù hợp với mèo.
(Nguồn: viet-pet do bác sĩ GreenVet- HaNoi viết)
 
Top