• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Giống Mèo Himalayan

Yun Kun

† THẦN CHẾT †
Staff member
Super Moderator
Mèo Himalayan, hay tên thường gọi là Himmie, là một trong những giống mèo lai giữa mèo Ba Tư và mèo Thái. Chúng kế thừa bộ lông dài xinh đẹp từ mèo Ba Tư, trong khi màu sắc, điểm nhấn và đôi mắt xanh ngọc trong veo lại thừa hưởng từ mèo Thái. Mèo là vật nuôi thích hợp cho những gia đình ưa thích một chú mèo cưng trang nhã, giàu tình cảm.

Đặc điểm nhận dạng: Mèo Himalayan lùn, thân hình tròn ủm, chắc nịch chứ không hẳn là mập mạp. Chúng nặng xương là chủ yếu, với chiếc đầu tròn hình vòm và xương cổ ngắn. Đôi mắt mèo to tròn, nằm cách nhau một khoảng khiến cho nét biểu cảm của chúng lúc nào cũng trông có vẻ dịu dàng, hồn nhiên. Chiếc mũi tẹt, hếch lên đến giữa hai mắt tạo ra khoảng ngăn cách rất ngộ nghĩnh. Trong các buổi triễn lãm giống mèo, người ta thường thấy hai loại Himalayan là Himalayan truyền thống và Himalayan “đặc biệt”. Giống mèo “đặc biệt” có chiếc mũi phẳng hơn, nằm thụt vào khiến cho cơ chế hô hấp của chúng hay gặp khó khăn. Giống mèo truyền thống sở hữu chiếc mũi hỉnh, nhếch lên cao giúp cho việc thở dễ dàng hơn.

Mèo Himalayan có bộ lông dài, mịn, màu trắng với những vệt màu đặc trưng: nâu sẫm, nâu, xanh đậm, đỏ, màu kem, nâu đốm, màu hoa cà, màu hỗn hợp v.v… Các vệt màu này chỉ xuất hiện ở tai, chân, cẳng chân, đuôi và phần mặt mèo. Thỉnh thoảng màu lông bao phủ cơ thể vẫn xuất hiện sắc thái sẫm hơn hoặc nhạt hơn, nhưng độ tương phản giữa màu lông nền và phần vệt màu vẫn phải rõ ràng.



Cỡ mèo, chiều cao và cân nặng:

Cỡ mèo: medium

Chiều cao: 25.4cm – 30.5cm

Trọng lượng: 3.17kg – 5.4kg

Tính cách đặc trưng: Đây là giống mèo được miêu tả như một “quí ông” hoặc một “quí cô” thực thụ. Hiền hoà và trầm lặng, thông minh và tinh tế. Mèo Himalayan rất nhạy cảm với những cảm xúc của chủ nuôi. Chúng thích được ngồi vào lòng chủ, được yêu thương cưng nựng nhưng không đòi hỏi phải được chú ý quá nhiều. Mèo cũng rất biết cách chọn ra một số người nhất định để tin tưởng. Chúng không dễ kết bạn, nếu bị vật nuôi khác hoặc thành viên trong gia đình chọc ghẹo, giỡn mạnh tay, Himalayan sẽ cảnh giác và lảng tránh người đó. Thân thiện, nhẹ nhàng và giành cho mèo nhiều tình thương, chúng sẽ đáp trả bạn bằng một tình cảm sâu sắc hơn cả thế.

Điều kiện sinh sống: Một ngôi nhà nằm trong khu vực ồn ào náo nhiệt không phải là chốn thích hợp cho mèo Himalayan. Chúng cần những không gian yên tĩnh, ít hiểm hoạ bên ngoài như xe cộ, chó mèo hàng xóm v.v… Gia đình gồm những đứa trẻ ngoan ngoãn, đối xử tử tế với mèo hoặc những vật nuôi khác ôn hoà sẽ giúp mèo cảm thấy an toàn, thoải mái hơn.

Cách chăm sóc: Chăm sóc một chú mèo lông dài không phải chuyện dễ, khi mà hằng ngày bạn phải giành thời gian ra để chải lông, giũ đi những sợi lông chết và kiểm tra bụi bẩn. Nên tắm cho mèo thường xuyên, ít nhất mỗi tháng một lần. Cắt tỉa lông cho mèo cũng cần phải có kinh nghiệm lẫn hiểu biết nhất định. Một cách nữa để chăm sóc chu đáo toàn vẹn cho mèo cưng là đưa chúng đến những tiệm chăm sóc chó mèo hoặc bác sĩ thú y để nhận được những dịch vụ tốt nhất.

Mèo Himalayan rất chú trọng đến vấn đề vệ sinh trong môi trường sống. Nên lưu ý đến hộp cát cho mèo. Bụi bẩn rất dễ bám vào móng hoặc lông mèo sau khi sử dụng hộp cát, vì vậy nếu hộp cát quá bẩn, mèo sẽ thôi không dùng nó nữa.

Đôi khi, một số mèo Himalayan gặp vấn đề về chảy nước mắt. Đây gần như là bệnh phổ biến, vì vậy mỗi ngày bạn cần lau nhẹ ở đuôi mắt để tránh bị ghèn bám bẩn. Răng miệng mèo cưng cũng cần được vệ sinh hằng ngày, tuy nhiên nếu không có thời gian, bạn có thể vệ sinh răng miệng cho chúng mỗi tuần một lần vẫn không sao.



Vấn đề về sức khoẻ: Hầu hết những con mèo có gene tốt lẫn những giống mèo lai đều có nguy cơ mắc phải các bệnh di truyền. Mèo Himalayan rất xinh xắn, đáng yêu, nhưng thể trạng của chúng lại khá yếu, dễ mắc phải một số bệnh thông dụng sau:

  • Khó khăn về hô hấp do cấu trúc của mũi bị co lại.

  • Răng bị lệch, đâm xiên vào nhau.

  • Bệnh chảy nước mắt thường xuyên.

  • Bị đau mắt đỏ, lông mi quặm hoặc teo võng mạc phát triển ở mèo.

  • Hội chứng tăng cảm giác ở mèo, liên quan đến khu vực thần kinh phản xạ bị thoái hoá.

  • Mẫn cảm với nhiệt độ.

  • Bệnh thận đa nang.

  • Bệnh nấm da.

  • Bệnh viêm da ở mèo gây ngứa ngáy, rụng lông và phần da bệnh bị sưng tấy.
Những chứng bệnh trên tuỳ vào mức độ và loại bệnh mà có những biện pháp chữa trị khác nhau. Bạn có thể liên hệ đến phòng khám thú y gần nhà để được chẩn đoán và đưa ra phương pháp điều trị hiệu quả nhất. Khi đón mèo cưng về nhà cũng cần lưu ý điều tra kĩ lưỡng nguồn gốc, phả hệ của mèo. Hãy lựa chọn những chuyên gia phối giống có uy tín và giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế để đón một chú mèo khoẻ mạnh, đúng chủng loại về gia đình mình.

Hoạt động thể chất phù hợp: Mèo Himalayan không ưa vận động mạnh. Chúng sẽ không phóng quanh nhà, leo trèo khắp nơi như một số giống mèo khác. Tuy vậy, mèo vẫn thích được chơi đùa cùng chủ. Hãy cho chúng bạc hà mèo, một mẩu giấy vo tròn hoặc vài món đồ chơi nho nhỏ, như vậy đã là quá đủ để giúp chú mèo cưng vui vẻ. Hầu hết thời gian mèo thích nằm ườn sưởi nắng ở một góc nhà hoặc ngồi bên chủ để được vỗ về.



Tuổi thọ trung bình: 9 - 15 năm

Nguồn gốc: Chú mèo Himalayan được lai giống từ mèo Xiêm và mèo Ba Tư vào năm 1931 bởi Virginia Cobb và Clyde Keeler. Vào những năm 1950, Anh và Bắc Mĩ bắt đầu sử dụng “công thức” Cobb – Keeler để nghiên cứu lai giống thêm về giống mèo Ba Tư có những điểm màu của mèo Xiêm. CFA công nhận giống Himalyan vào năm 1957. Nhưng vào năm 1984, CFA, ICA, ACA lại phân một bảng xếp hạng khác, đặt Himalayan vào nhóm mèo Ba Tư, bao gồm cả mèo Exotic lông ngắn và mèo Ba Tư. Tại một số tổ chức quốc tế khác như AACE, ACFA, TCA, mèo Himalayan lại được xếp khác loại với mèo Ba Tư.

Nhóm: Mèo lông dài

Được công nhận bởi: Tổ chức AACE, ACFA, TCA
 
Top