• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

có cách nào làm cho chó không ăn bậy kkk giúp em với !

thaohuynh_0409

New Member
pé Po nhà em quậy lắm ăn cũng mạnh nữa, gặp cái gì ăn cái đó à có khi ẻm nhai cộng dây thun luôn hên là mình phát hiện được :co_y_tuong_xau: rồi còn liếm bánh xe liếm cát nữa hôm bữa ói ra qá trời lun. Có anh chị nào giúp em làm sao cho pé bớt tính đó không ???
 

GroomBaby

Member
Mình nghĩ cách này là hay nhất :
*GIAI ĐOẠN 1: Cho con chó ăn trong một cái thau nhất định,có nghĩa là không được thay đổi thau khác, và cũng đặt thau đó tại một chỗ cố định như: góc bếp, góc chuồng, v.v. Mục đích để chó quen mắt, quen hơi, quen chỗ. Bất cứ thức ăn gì ta cho chó ăn,đều phải bỏ vảo thau ăn này.

*GIAI ĐOẠN 2: Lấy thức ăn ngon, xắt nhỏ, như CHẢ LỤA, THỊT NƯỚNG, LẠP XƯỞNG, bỏ vào cái TÔ, trộn lẫn với ỚT BỘT, TIÊU BỘT, DẦU NÓNG. Ta đem bỏ rải rác trên nền nhà, mặt vườn v.v. rồi giả bộ dẫn chó đi qua những miếng mồi ngon và hấp dẫn đó. Nó sẽ ngửi và dính chất cay vô mũi, nó hắt hơi, chảy nước mũi và nước miếng, mặt nhăn nhó, cảm thấy ghê sợ, và khủng khiếp. Nếu thấy nó dửng dưng trước miếng mồi, ta lấy tay ấn mũi cũa nó vô miếng mồi thì kết quả cũng đạt như trên. Chỉ cần làm độ ba lần thôi là con chó biết lánh xa, khi thấy mồi ngon trên mặt đất, hoặc trên nền nhà. Nó sẽ ý thức được rằng, chỉ ăn thức ăn trong thau của chủ cho là an toàn. Cứ hai tuần tập lại một lần, là bạn sẽ thành công.

Nguồn : Sưu Tầm
 

thaohuynh_0409

New Member
GroomBaby said:
Mình nghĩ cách này là hay nhất :
*GIAI ĐOẠN 1: Cho con chó ăn trong một cái thau nhất định,có nghĩa là không được thay đổi thau khác, và cũng đặt thau đó tại một chỗ cố định như: góc bếp, góc chuồng, v.v. Mục đích để chó quen mắt, quen hơi, quen chỗ. Bất cứ thức ăn gì ta cho chó ăn,đều phải bỏ vảo thau ăn này.

*GIAI ĐOẠN 2: Lấy thức ăn ngon, xắt nhỏ, như CHẢ LỤA, THỊT NƯỚNG, LẠP XƯỞNG, bỏ vào cái TÔ, trộn lẫn với ỚT BỘT, TIÊU BỘT, DẦU NÓNG. Ta đem bỏ rải rác trên nền nhà, mặt vườn v.v. rồi giả bộ dẫn chó đi qua những miếng mồi ngon và hấp dẫn đó. Nó sẽ ngửi và dính chất cay vô mũi, nó hắt hơi, chảy nước mũi và nước miếng, mặt nhăn nhó, cảm thấy ghê sợ, và khủng khiếp. Nếu thấy nó dửng dưng trước miếng mồi, ta lấy tay ấn mũi cũa nó vô miếng mồi thì kết quả cũng đạt như trên. Chỉ cần làm độ ba lần thôi là con chó biết lánh xa, khi thấy mồi ngon trên mặt đất, hoặc trên nền nhà. Nó sẽ ý thức được rằng, chỉ ăn thức ăn trong thau của chủ cho là an toàn. Cứ hai tuần tập lại một lần, là bạn sẽ thành công.

Nguồn : Sưu Tầm
rất hay tk bạn nhiều lắm nhen !! :icon027: :icon027:
 
Top