• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chất béo (Lipit)

Chó

Diamond Member
Trong cơ thể chó cũng như trong cơ thể người , mỡ được tìm thấy nhiều nhất ở dưới lớp da , nằm dưới các bắp thịt với các cơ quan nội tạng .
Mỡ được giử lại làm nguồn năng lượng dự trữ khi thức ăn không đủ Calori , hoặc dùng trong những lúc tạm thơi không có thức ăn.
Việc tích lũy một số lượng mỡ nào đó quanh các bộ phân sống còn giúp bảo vệ các cơ quan ấy khi trời lạnh và tránh bị thương tôn bất ngờ khi va đập
Trước khi mỡ theo máu lưu thông tới các tế bào trong cơ thể , chúng cần phải được tiêu hóa trong ruột với sự hổ trợ các enzim . Mỡ cần nhiều thơi gian tiêu hóa so với cacbonhydrat và protein .
Vì lý do này chúng đặc biệt cần thiết để trì hoãn cảm giác đói , Đặc tính này của mỡ hiến mõ thường được gọi nôn na là " năng lượng tại chổ "
Một số loai chó rất dể tích lũy mỡ , và điều này khiến chúng đờ đẫn kém linh hoạt và luôn luôn cảm thất bất ổn.
Có thể tránh điều này bằng cách giảm bớt lượng mỡ và cacbonhydrat dư ra khỏi khẩu phần ăn của chúng khi tình trạng béo phị đe dọa . Tuy nhiên , mối nguy hiểm lơn hơn là khi chúng ăn uống thiếu thốn lại trở nên quá ôm.
Cacbonhydrat có thể được chuyển hóa thành mõ một phần ngay trong cơ thể chúng . Vì vậy tỉ số giửa mỡ và cacbonhydat có thể thay đổi không ngừng tùy theo khẩu phần ăn của chó và tùy theo khả năng thỏa mãn nhu cầu protein , vitamin và khoang chất.
Có một số chó được biết là có khả năng chịu đựng 40% mở trong khẩu phần ăn trong suốt một thời gian dài . tuy nhiên tôi khuyên các bạn đừng tập chó chịu đựng nhiều như vậy . Có lẽ là 15=>20% là đủ rồi.
Mỡ là một thức ăn tạo nhiệt , số lượng mỡ cung cấp cho chó nên tăng dần vào những ngày lạnh trong năm và giảm dần vào mùa hè.
Trong khẩu phần ăn có lương mỡ thấp , điều quan trọng là bạn nên thêm một lượng Vitamin tan được trong mỡ hoặc cung cấp những Vitamin ấy dưới dạng nhân tạo

Mỡ có giá trị dinh dưỡng cao gấp 2 lần so với các nhóm thức ăn hữu cơ , như cacbohydrat hay Protein . Việc sử dụng mở có khuynh hướng làm giảm bớt lượng thức ăn cần thiết để cung cấp nhu cầu Calori .
Mỡ dùng làm phương tiện tăng hoặc giảm tổng số năng lượng trong khẩu phần mà ít gây thay đổi trong việc thay đổi thức ăn nhất.
Tuy nhiên , vấn đề chó nhận một lượng mỡ nhiều hơn số mõ tối thiếu cũng không quan trọng bằng việc khẩu phần ăn của nó đầy đủ và cân bằng về chất của các loại Protein , Thịt nạc với số lượng vừa đủ cugn cấp cho chó những loại protein này là ta cần cung cấp thêm chó nó Mỡ - dưới dạng thịt mỡ , mỡ rắn ( bám quanh thận bò ) và mỡ heo. Một ít bít tết , cơm , và các loại ngũ cốc khác thêm vào khẩu phần sẻ cung cấp đủ lượng Cacbonhydrat cần thiết.
Tuy nhiên , chất cellulô và các chất xơ khác không cần thiết phải có mặt trong khẩu phần ăn của loài động vật ăn thịt . Nó chỉ góp phần nhồi nhét vào ruột kết của chó , mà ruột này cũng chẳng to lớn chút nào , do đó chỉ tổ làm tăng thêm lượng phân , thứ này cũng chẳng cần thiết gì cả.
(Nguồn: Hội Sinh vật cảnh Việt Nam do anh Centimet viết)
 
Top