• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Chăm sóc mèo đẻ

thinh vn

Deep Inside
Mèo cái chửa 59 - 62 ngày (2 tháng) thì đẻ. Khi chuẩn bị đẻ mèo mẹ có những biểu hiện: mèo mẹ tìm ổ đẻ, có hiện tượng sệ bụng rõ rệt, đi lại chậm chạp thận trọng, bộ phận sinh dục bên ngoài sưng to và nhão ra, bầu vú căng to, vắt có sữa đầu màu trắng đặc sánh chảy ra.
Khi thấy mèo mẹ có biểu hiện sắp đẻ, phải làm ổ cho mèo đẻ. Ổ đẻ làm bằng hộp các tông, chậu nhựa có lót vải mềm làm ổ cho mèo đẻ và phải đặt ở nơi kín đáo, sạch sẽ, yên tĩnh, ít người qua lại.
Hãy để cho mèo mẹ tự đẻ, tự liếm và cắn rốn cho con, chỉ can thiệp khi cần thiết.
Tuyệt đối không cho người lạ qua lại chỗ mèo đẻ vì sẽ gây kích thích cho mèo mẹ, chúng sẽ tha con đi nơi khác, không cho con bú hay cắn chết con... :co_y_tuong_xau:
Nguồn :http://www.yeuthucung.com/index.php?showtopic=2156

còn có chủ đề khác là

1. Nếu không siêu âm hay chụp x-quang, chỉ có thể biết mèo có thai sau khoảng hơn 1 tháng. Khi ấy, bụng mèo sẽ bắt đầu to, các vú cũng nổi lên, căng và đỏ hơn, ăn khoẻ và thường đi phân hơi nát. Đến cuối thai kỳ thì mèo đi đứng nặng nề, thấy cả sự chuyển động của mèo con dưới làn da bụng.

2. Nếu mèo đã mang thai thì chẳng còn cách nào khác là bạn phải tăng cường tẩm bổ bằng gan, cá và sữa để nó khoẻ hơn và theo dõi tích cực để đỡ đẻ cho nó. Đến lúc mèo đẻ thì có mấy việc sau bạn phải lưu ý:

- Để ý các dấu hiệu mèo sắp sinh (bồn chồn, cào bới ổ, kêu nhiều, quẩn chân cầu cứu chủ - thường là người mà nó tin tưởng nhất) và giữ nó trong tầm mắt của mình để tiện theo dõi, xử lý.

- Chuẩn bị sẵn sữa ấm để mèo mẹ uống, nó rặn đẻ rất tốn sức (nó cũng cần miệng ướt để liếm cho con nữa).

- Mèo con phải được cho chui ra khỏi bọc nhau ngay lập tức thì mới không bị ngạt, bạn cần dùng kéo tiệt trùng rạch bọc nhau thật nhanh sau khi nó được mèo mẹ rặn ra ngoài..

- Việc lau người là không cần thiết, bạn chỉ cần dùng kéo tiệt trùng cắt dây rốn cho nó và xếp nó vào phía bụng của mèo mẹ để mèo mẹ tự liếm.

- Nếu mèo mẹ không chịu cho con bú, bạn phải cho mèo con ăn sữa ngoài (bạn tìm lại các câu hỏi cũ, đã có nhiều người viết về cách nuôi bộ mèo con).

Việc chăm mèo đẻ rất vất vả và mèo con rất dễ chết, nếu không muốn thấy cảnh như vậy, bạn nên đem mèo mẹ đến bác sĩ thú y để làm phẫu thuật triệt sản.

3. Việc mèo mẹ đuổi mèo con đã lớn có thể vì những nguyên nhân sau:

- Mèo mẹ muốn bảo vệ lứa con nhỏ hơn. cái này thuộc về bản năng.

- Mèo con đã lớn và mọc răng đầy đủ nhưng vẫn bú làm mèo mẹ bị đau.

- Mèo mẹ sau nhiều lần sinh nở thì trở nên bẳn tính, dễ nổi cáu.

Tốt nhất, bạn nên tách chúng ra.
 
Top