• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

5 vật dụng PHẢI CÓ nếu bạn nuôi mèo!

Cat Tree Vietnam

YTC Developer
Nguồn: Maison Pet (dịch & tổng hợp)




1. Thức ăn
Các loại thức ăn mèo giá rẻ thường có hàm lượng carbohydrate và chất độn cao, trong khi lại thiếu các chất dinh dưỡng và protein cần thiết. Do đó, hãy mua cho mèo của bạn các loại thức ăn chất lượng cao giàu protein, chất dinh dưỡng và vitamin.

Mèo con cần nhiều chất béo và protein hơn mèo trưởng thành, do đó luôn lưu ý chọn đúng loại thức ăn phù hợp cho mèo con của bạn (thường trên nhãn sẽ ghi “Kittens” hoặc “Junior”). Ưu tiên cho các loại thức ăn dễ tiêu hóa. Mèo con dưới 8 tuần tuổi chỉ nên ăn đồ ăn ướt (pate, sốt) hoặc sữa dành cho mèo. Không cho mèo con uống sữa của người vì mèo con không thể tiêu hóa chúng. Sau 8 tuần tuổi, mèo con có thể bắt đầu ăn hạt khô.




2. Cát vệ sinh, chậu và xẻng hốt

Chậu vệ sinh: Hiện trên thị trường có bán rất nhiều các loại chậu vệ sinh cho mèo khác nhau. Nhưng điều đầu tiên bạn cần quan tâm đó là kích thước chậu. Chậu phải đủ lớn để mèo có thể đứng 4 chân thoải mái bên trong. Với chậu vệ sinh dạng hộp kín, ưu điểm là tránh mèo làm văng cát và bay mùi ra ngoài. Nhược điểm là hơi bí và một số con mèo sợ đi vệ sinh trong không gian đóng như vậy.

Vấn đề thường gặp nhất đó là mèo “ị” ra ngoài chậu. Nguyên nhân: chậu quá bẩn. Giải pháp: hốt chất thải của mèo ngày 2 – 3 lần, vệ sinh chậu mỗi tuần 1 lần hoặc khi thấy chậu dơ bằng nước tẩy bồn cầu.

Cát vệ sinh: chọn loại có khả năng vón cục và khử mùi tốt.

Xẻng hốt: chọn loại xẻng có khe vừa đủ to để cát lọt qua, nhưng không quá to làm lọt chất thải xuống khi xúc lên. Nên chọn loại bằng inox để chắc chắn và dễ nạy các cục dưới đáy chậu.




3. Trụ cào móng (Scratching post)

Mèo cào móng mọi lúc và mọi nơi vì đó là bản năng của chúng. Vậy tại sao lại phải tốn công la hét, rượt đuổi, hay bất lực nhìn mèo tàn phá yên xe, sofa, rèm cửa trong khi bạn chỉ cần đơn giản mua cho mèo 1 cây trụ cào phù hợp? Chọn loại trụ cào móng có đế chắc chắn và chiều cao đủ để mèo có thể duỗi hết chiều dài cơ thể. Nếu nhà bạn nuôi nhiều mèo, hãy sắm một nhà cây (cat tree) lớn với nhiều tầng, nhiều trụ để mèo có thể thoải mái cào móng, vui chơi, nhảy qua lại và nghỉ ngơi trên đó.




4. Cỏ mèo (Cat grass) & Bạc hà mèo (Catnip)

Cỏ mèo là một cây thuộc họ lúa mạch, chứa nhiều chất xơ, giúp cho mèo tiêu hóa thịt và xương. Chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, cân bằng dinh dưỡng cho mèo. Ngoài ra còn có thể giúp mèo khạc lông. Như chúng ta đều biết, mèo cưng mỗi ngày đều phải liếm lông để vệ sinh cơ thể, và vô tình trung đã nuốt phải rất nhiều lông, khi lông tích tụ ở dạ dày và ruột sẽ làm giảm thể tích dạ dày, tắc ruột… Cỏ mèo có tác dụng kích thích mèo khạc lông ra ngoài, làm hạn chế các bệnh về đường tiêu hóa, như chướng hơi, sình bụng. và làm giảm stress cho mèo.

Bạc hà mèo (CATNIP, CATMINT) thuộc họ bạc hà, có tác dụng kích thích hưng phấn đối với họ nhà mèo, cho nên được dùng để huấn luyện sư tử và cọp trong các rạp xiếc, làm cho các con mãnh thú trở nên ngoan ngoãn và nghe lời. Bạc hà mèo có tác dụng tương đương với chất gây ảo giác, mèo cưng sẽ đạt được hưng phấn thông qua khứu giác và vị giác. Mèo cưng sẽ lăn qua lăn lại trên đất, dùng mặt cọ vào các mặt phẳng, thậm chí sẽ phát ra tiếng gừ gừ như khi bị say rượu.

Nhưng không phải mèo nào cũng có phản ứng hưng phấn như vậy, mặt khác mèo con dưới 3 tháng tuổi sẽ không có phản ứng.
Về việc dùng thường xuyên cỏ mèo, có gây nghiện cho mèo cưng không? Điểm này bạn có thể yên tâm, theo các nghiên cứu của nước ngoài thì bạc hà mèo là loại thảo dược thiên nhiên không độc, sẽ không gây nghiện cho mèo cưng. Tuy bạc hà mèo có tác dụng gây hưng phấn cho mèo, nhưng cũng chỉ là phản ứng tăng nhẹ nhịp tim, vả cảm giác bay bổng, cho nên sẽ có tác ổn định tậm trạng cho mèo.




5. Đồ chơi

Mèo không lười vận động và mê ngủ như chúng ta nghĩ, trái lại mèo rất thích được chơi. Chơi đồ chơi giúp mèo vận động, thư giãn và luôn cảm thấy vui vẻ. Mèo thích chơi các dạng banh (bóng) quấn thừng, bắt chuột giả (tẩm catnip), đuổi bắt đèn laser hoặc chơi với cần câu mèo. Tránh các loại đồ chơi cứng và nhỏ đề phòng nguy cơ mèo nuốt phải. Cố gắng dành mỗi ngày 15 phút vui chơi cùng mèo vì điều này mang lại lợi ích cho cả người và mèo.
 
Top